Tây Ninh: Năm 2013, GDP tăng 12,5% trở lên

07/12/2012 17:24 GMT+7

(TNO) Sáng 7.12, sau 2 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp thứ 6 (khóa VIII) HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kì 2011-2016 đã bế mạc.

>> Tây Ninh: Nóng chuyện khám, chữa bệnh với BHYT

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã có bài phát biểu báo cáo giải trình xung quanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và một số mục tiêu định hướng lớn trong năm 2013.

Năm 2012, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên, vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5% so cùng kỳ. Năm 2013, chỉ tiêu GDP tăng 12,5% trở lên.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao thông được kéo giảm rõ rệt về cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương...

Bà Thủy cũng nhìn nhận, tỉnh hiện vẫn còn những mặt hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng giá vật tư đầu vào; dịch bệnh gây hại; tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn diễn biến phức tạp.

Sản xuất công nghiệp đạt chỉ tiêu thấp so với nghị quyết; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ hàng hoá vẫn còn khó khăn…

Các hoạt động khai thác tài nguyên, môi trường còn nhiều hạn chế, trong đó, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường.

Đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, vẫn còn diễn ra những vụ đình công; diễn biến an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn nhiều mặt đáng lo ngại.

Giang Phương

>> Tây Ninh: Nóng chuyện khám, chữa bệnh với BHYT
>> Tây Ninh: Lại ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại một công ty
>> Xây dựng thương hiệu muối ớt Tây Ninh
>> Anh Huỳnh Thanh Phương tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.