Chỉ vì cái… bịch ni lông

02/04/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Một giáo viên ở Đức đã đâm đơn lên tòa án kiện học trò vì đã làm ù tai của mình bằng một… bịch ni lông.

(TNO) Một giáo viên ở Đức đã đâm đơn lên tòa án kiện học trò vì đã làm ù tai của mình bằng một… bịch ni lông.

Sự cố xảy ra trong giờ nghỉ trưa tại trường Düsseldorf. Theo Thelocal, thấy học sinh xả những bịch ni lông bay tứ tung trong sân trường, nữ giáo viên 53 tuổi bực mình yêu cầu chúng phải lập tức dọn dẹp sạch sẽ.

Thay vì nhặt những cái bao cho vào thùng rác, một học sinh 16 tuổi cầm một cái lên, rồi phùng mang trợn mắt thổi hơi vào đó và nắm chặt lại, sau đó lẻn đến phía sau cô giáo, dùng sức mạnh của đôi tay đập nó nổ tung.

Cô giáo đã giật bắn người khi nghe tiếng nổ sát bên tai của mình. Không thể chấp nhận hành động vô lễ của học trò, giáo viên quyết định kiện cậu ta ra tòa.

Nguyên đơn cho rằng học trò đã làm ù tai của mình, từ đó dẫn tới những tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo đã cúi đầu nhận tội mặc dù trước đó có phân bua rằng ngay sau khi biết được hành động sai quấy của mình, bị cáo đã có lời xin lỗi cô giáo nhưng cô đã không chịu bỏ qua và gọi cảnh sát đến.

Trước tình huống trên, tòa án tuyên bố bác bỏ đơn kiện của cô giáo vì cho rằng đó là hành động tinh nghịch của tuổi học trò, có thể bỏ qua bởi chuyện này không đến mức phải dắt nhau ra tòa để giải quyết.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.