Tin vắn ngày 15.12

15/12/2011 09:48 GMT+7

Năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Kiên Giang với các tỉnh của Vương quốc Campuchia ước đạt 150 triệu USD, tăng hơn 8 triệu USD so với năm 2010.

Năm 2011,  kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Kiên Giang với các tỉnh của Vương quốc Campuchia ước đạt 150 triệu USD, tăng hơn 8 triệu USD so với năm 2010.

Mới đây, Công ty CP Thực phẩm đóng hộp Kiên Giang đã ký hợp đồng bán cho một doanh nghiệp tại Phnôm Pênh, 7,5 triệu lon cá hộp với tổng trị giá 2 triệu USD. (Giang Sơn)

* Tại Sóc Trăng, giá hành tím giống đã lên đến 50.000đ/kg (tăng hơn 30.000đ/kg so với tháng trước) và rất khó mua do thời điểm này nông dân TX.Vĩnh Châu và H.Trần Đề đang bước vào sản xuất hành tím vụ đông xuân. Nhiều người tỏ ra lo ngại vì chi phí giống khoảng 4 triệu đồng/công, nếu giá hành tím năm nay không cao như năm rồi thì lợi nhuận sẽ không cao. (Thanh Trang)

* Người dân 2 xã An Minh Bắc và Minh Thuận (H.U Minh Thượng, Kiên Giang) đã tận dụng bờ vuông bao trong vùng đệm để trồng 460 ha chuối xiêm, thu nhập bình quân  từ 30-40 triệu đồng/năm/hộ. (H.Cúc)

* Thêm 268 doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2011, với  số vốn đăng ký kinh doanh là 1.290 tỉ đồng. Tính từ thời điểm thành lập tỉnh (1.1.2004) đến nay, Hậu Giang đã có 2.064 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng mức đăng ký 17.908 tỉ đồng. (Thụy Long)

* UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận cho Công ty TNHH thủy sản Thông Thuận-Kiên Giang đầu tư nhà máy chế biến tôm xuất khẩu công suất 50-70 tấn/ngày, giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, năng lực xuất khẩu 50-70 triệu USD/năm tại KCN  Thạnh Lộc, H.Châu Thành. (H.Cúc)

* UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành các quyết định tặng bằng khen, tiền thưởng (25 triệu đồng/người) cho nữ vận động viên Trần Thúy Duy (HCB môn Judo Sea Games 26) và HLV Judo Lê Quốc Thám vì đã có thành tích xuất sắc tại Sea Games 26 vừa qua. (Thụy Long)

* Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp ĐH Cần Thơ vừa tiến hành trao học bổng Quỹ Toyota Việt Nam cho những sinh viên (SV) xuất sắc của trường. Cụ thể, 7 SV các chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, môi trường nhận học bổng loại 3 triệu đồng/suất. Nhóm SV nghiên cứu khoa học nhận 10 triệu đồng. (Q.M.Nhật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.