Nóng bỏng khai khoáng trái phép ở Quảng Nam

28/01/2013 10:15 GMT+7

Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đang nóng bỏng vào dịp cuối năm tại Quảng Nam, đoàn công tác liên ngành (Công an tỉnh, Sở TN-MT, UBND H.Nông Sơn) vừa báo cáo kết quả đợt kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép khu vực Nà Lau, xã Quế Lâm theo yêu cầu của UBND tỉnh (được biết ngày 25.1 là hạn chót).

Ở địa bàn khác,  đoàn kiểm tra liên ngành tiếp cận khu vực khai thác vàng trái phép trọng điểm thuộc 2 huyện Phước Sơn, Nam Giang, phát hiện tại khe 39 (xã Phước Hòa) và sông Nước Mỹ (thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, H.Phước Sơn) có 6 lán trại, 4 giàn tuyển, 3 xe múc, nhiều máy nổ và khoảng 70 người đang đào đãi vàng trái phép. H.Bắc Trà My mở đợt kiểm tra đột xuất tại khu vực sông Nước Vin (thôn 5 xã Trà Giác) cũng phát hiện 2 điểm khai thác khoáng sản trái phép với nhiều xe múc, giàn và máy nổ. Tại H.Tiên Phước, trong vòng hơn 2 tuần nay người dân địa phương ghi nhận có cả trăm đối tượng đổ xô về khu vực xã Tiên Lập để đào xới rừng Suối Dưa, thậm chí thỏa thuận mua đất, đền bù cây trồng của người dân để được tận thu vàng…

Như Thanh Niên đã thông tin, hiện đang là giai đoạn 1 của chiến dịch truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trước, trong và sau tết (đợt 1 kéo dài đến ngày 20.2), trong đó có nội dung ngăn chặn không cho các đối tượng mang phương tiện và dụng cụ vào rừng trái phép.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.