Chính trị gia bị ghét nhất Indonesia

10/12/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Anas Urbaningrum là người “bị ghét nhất” Indonesia năm 2012, theo thống kê tin tức báo chí bởi một tổ chức nghiên cứu.

(TNO) Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Anas Urbaningrum là người “bị ghét nhất” Indonesia năm 2012, theo thống kê tin tức báo chí từ một tổ chức nghiên cứu.

Tổ chức Founding Fathers House (FFH) có trụ sở tại thủ đô Jakarta của Indonesia đã thu thập và phân tích 32.620 tin bài trên 12 tờ báo quốc gia, 27.916 tin bài trên 7 tờ báo mạng, và 9.069 bản tin từ 7 kênh truyền hình trong khoảng thời gian từ tháng 3.2011 đến tháng 12.2012.

Ông Urbaningrum, 43 tuổi, xuất hiện trong 516 tin bài, mà hầu hết là liên quan đến cáo buộc tham nhũng lớn, trong đó nổi cộm là vụ xây dựng Trung tâm thể thao Hambalang phục vụ SEA Games 2011 ở Palembang, tỉnh Nam Sumatra.

Đặc biệt, nhiều cáo buộc tham nhũng được đưa ra bởi chính một thành viên đảng Dân chủ, ông Muhammad Nazaruddin.

Đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono là Chủ tịch Hội đồng cố vấn của đảng này.

“Các cơ quan báo chí nhìn nhận Urbaningrum với thái độ tiêu cực hơn nhiều so với những chính trị gia khác, chẳng hạn như Priyo Budi Santosa”, báo Jakarta Post trích lời nhà nghiên cứu Dian Permata của FFH.

Priyo Budi Santosa là Phó Chủ tịch đảng Golkar, một trong những đảng lớn nằm trong liên minh cầm quyền.

Theo bà Permata, ông Santosa xuất hiện trong tổng cộng 662 tin bài, nhưng với những thông tin có phần tích cực hơn ông Urbaningrum.

Cáo buộc tham nhũng chống lại Urbaningrum xuất hiện đầu tiên khi ông Nazaruddin cho rằng ông Urbaningrum đã câu kết với cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Andi Mallarangeng bỏ túi hàng tỉ rupiah tiền hối lộ xung quanh dự án Hambalang.

Ông Urbaningrum cũng bị cáo buộc dùng tiền mua “chiếc ghế” Chủ tịch đảng Dân chủ.

Khả năng lớn là ông Urbaningrum sẽ còn xuất hiện một cách tiêu cực trên báo chí trong nhiều tháng tới, bà Permata nhận định.

“Urbaningrum sẽ luôn là mục tiêu tấn công của báo giới cho đến khi vụ án tham nhũng Hambalang được khép lại”, bà Permata nói.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Bô lão chống tham nhũng
>> Đối thoại về phòng chống tham nhũng
>> Malaysia mở lớp dạy "tránh tham nhũng" cho các nghị sĩ
>> Đại biểu dân cử chưa mặn mà với chống tham nhũng
>> Phó bí thư Tứ Xuyên bị điều tra tham nhũng
>> VN xếp hạng 123/176 về chỉ số cảm nhận tham nhũng
>> Hà Nội chỉ phát hiện một vụ tham nhũng qua kiểm tra nội bộ
>> Tăng cường minh bạch, giảm tham nhũng
>> 6 tỉ đồng tài trợ giải thưởng cuộc thi về phòng chống tham nhũng
>> Tổng bí thư đứng đầu Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng
>> Không thành lập Ủy ban độc lập chống tham nhũng
>> Những ngành nhiều tham nhũng nhất
>> Ông Tập Cận Bình cảnh báo về tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.