Tìm thấy bức tranh trị giá 50 triệu USD sau 44 năm

03/04/2014 13:48 GMT+7

(TNO) Hai bức vẽ bị mất cắp gần nửa thế kỷ qua vừa được tìm thấy trong nhà của một công nhân về hưu ở Ý.

Tìm thấy tranh trị giá 50 triệu USD sau 44 năm
Hai bức họa được công bố tại Ý - Ảnh: AFP

Nếu giá thị trường hiện tại của hai bức tranh vào khoảng 50 triệu USD, công nhân giấu tên của hãng xe Fiat chỉ mất 100 USD để mua chúng và treo trên tường nhà bếp suốt gần 40 năm qua, theo New York Post.

Theo cảnh sát, người chủ hiện tại đã mua bức Cuộc sống tĩnh lặng của hoa quả trên bàn với chú chó nhỏ của Paul Gaugin và Cô gái với hai chiếc ghế của Pierre Bonnard trong đợt bán đấu giá đồ mất cắp ở một trạm xe lửa vào năm 1975.

Hai bức họa đã bị đánh cắp từ dinh thự của một quý tộc Anh tên Mark Kennedy vào năm 1970, và sau đó chúng bị vứt lên chuyến tàu đi từ Paris đến Turin, rồi cuối cùng bị xếp xó.

Không biết được giá trị thực tế của chúng, sau một thời gian công ty đường sắt tổ chức bán đấu giá và các bức họa về tay nhân viên trên của hãng xe Fiat, và người này mang treo trong nhà bếp ở Turin sau đó đến Sicily.

Được biết, giá bức họa của Paul Gaugin phải lên đến 40 triệu USD.

Vợ chồng ông Mark Kennedy đã qua đời khi vẫn không biết được số phận của hai bức họa bị đánh cắp, và họ không có người thừa kế.

Phi Yến

>> Hàng ngàn bức tranh tỉ USD vô chủ
>> Bức tranh như thật
>> Bức tranh gạo của họa sĩ khiếm thính
>> Bức tranh âm nhạc về Hà Nội
>> Hàng ngàn bức tranh cổ trong hang động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.