Du lịch Bình Thuận tăng tốc

17/12/2006 10:49 GMT+7

Năm qua ngành du lịch Bình Thuận có những bước phát triển đáng kể. Cho đến hết tháng 11, con số du khánh đến các khu nghỉ dưỡng ở Phan Thiết - Mũi Né và các vùng phụ cận đạt 1,55 triệu lượt người; trong đó, du khách quốc tế chiếm khoảng 14%. Doanh thu năm 2006 từ ngành du lịch ước đạt 800 tỷ đồng , tăng 30% so với năm 2005. >> Bấm vào đây để xem video clip

Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi : Biển xanh, cát trắng, nắng vàng; đặc biệt là bờ biển Mũi Né - Hòn Rơm sạch đẹp, luôn có gió và còn được mệnh danh là thủ đô Resort của Việt Nam, rất phù hợp với các môn thể thao trên biển như thuyền buồm, lướt ván. Hiện nay, lượng khách quốc tế đến Mũi Né đông nhất vẫn từ Mỹ, các nước Đông u và Hàn Quốc.

Để chuẩn bị đón một lượng khách lớn dịp đầu năm và nhất là rất đông Việt kiều về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc, UBND tỉnh đã có hàng loạt các phương án cụ thể chỉ đạo các cấp, các ngành nhằm phát huy hết tiềm năng và đồng thời khắc phục những tồn tại ở các khu du lịch.

Mũi Né -Hòn Rơm và các điểm du lịch hấp dẫn khác của Bình Thuận sẽ là điểm đến của du khách khắp mọi nơi trên thế giới.

Quốc Hanh - Tuấn Nghĩa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.