Một người tử vong “cứu” 4 người

03/07/2013 14:30 GMT+7

Bệnh viện (BV) Việt Đức tiếp tục thực hiện thành công ca ghép đa tạng cho 4 bệnh nhân từ nguồn tạng hiến là phụ nữ 30 tuổi ở Bắc Giang chết não do tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhân được ghép gan là Công Thị Tr., 54 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội. Hai bệnh nhân được ghép thận cùng là nam giới ở Hà Nội; một trường hợp nam giới được ghép tim. Một ca ghép giác mạc từ cùng người hiến được thực hiện tại BV Mắt TƯ.

Ngoài ra hai van tim từ người hiến cũng được tiếp nhận, bảo quản chờ ghép khi có bệnh nhân. Hai ngày sau ghép, đến chiều 2.7, cả 4 bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo; chỉ số sức khỏe dần bình thường, trong đó 2 bệnh nhân ghép thận đã có nước tiểu; bệnh nhân ghép gan có dịch mật tốt. Riêng ca ghép tim khá phức tạp vì bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn đã điều trị trong thời gian khá lâu nhưng chỉ vài tiếng sau ghép, bệnh nhân đã không phải thở máy.

Trước đó, cả 4 bệnh nhân được ghép tạng đều ở tình trạng suy tạng giai đoạn mãn.

      Liên Châu

>> 6 giờ, thực hiện thành công 3 ca ghép tạng
>> Vụ bê bối ghép tạng chấn động ở Đức
>> VN thực hiện 600 ca ghép tạng
>> 6 người được ghép tạng từ một người hiến
>> Thành lập trung tâm điều phối ghép tạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.