Sinh viên buôn công cụ hỗ trợ

31/12/2011 14:20 GMT+7

(TNO) Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý hành chính đối với Đỗ Văn Thành (SN 1990, quê Nam Định, ngụ Q.10, là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH KHTN TP.HCM) do liên quan đến việc mua bán công cụ hỗ trợ.

(TNO) Ngày 30.12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý hành chính đối với Đỗ Văn Thành (SN 1990, quê Nam Định, ngụ Q.10, là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH KHTN TP.HCM) do liên quan đến việc mua bán công cụ hỗ trợ.

Khoảng 13 giờ ngày 29.12, tại hẻm 284 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt quả tang Thành đang bán roi điện cho Nguyễn Phương Cầm (SN 1970, ngụ Q.Phú Nhuận); thu giữ 4 roi điện trong túi xách của Thành.

 
Thành cùng tang vật - Ảnh: Đ.H

Tại nhà trọ của Thành, trinh sát đã thu giữ thêm 15 roi điện, 1 súng bắn đạn hơi cay, 3 viên đạn hơi cay, 4 roi nổ (phát ra tiếng giống như tiếng súng), 3 gậy sắt, 3 bình xịt hơi cay, 5 hộp thuốc điện tử, 2 xe gắn máy, 10 triệu đồng…

Bước đầu Thành khai nhận, cách đây 1 tháng, Thành lên mạng lấy số điện thoại của một người tên Sơn ở Lạng Sơn để mua công cụ hỗ trợ.

Khi cần hàng, Thành chuyển tiền vào tài khoản của Sơn, Sơn sẽ chuyển hàng bằng đường tàu hỏa vào giao cho Thành. Giá bán roi điện từ 400 ngàn - 1,1 triệu đồng, Thành thu lợi 300 - 400 ngàn đồng/roi.

Đàm Huy

>> Tội phạm đâm cảnh sát
>> Y án giám đốc thuê xã hội đen giết đồng nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.