Hai "má mì" khách sạn Lake Side được hưởng án treo

25/12/2007 16:41 GMT+7

(TNO) Sáng qua (24.12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án mại dâm ở khách sạn Lake Side. 3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa, bị truy tố vì tội "Chứa mại dâm" là Lê Minh Tuấn (nguyên Phó giám đốc câu lạc bộ giải trí ở khách sạn Lake Side), Nguyễn Thị Thanh Thủy và Lê Thị Thanh Thủy (cả hai là quản lý tiếp viên).

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2003-2004, số tiền thu lời bất chính từ việc các gái bán dâm của câu lạc bộ hoạt động ở khách sạn Lake Side là 108 ngàn USD.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Minh Tuấn 36 tháng tù treo, thử thách 48 tháng; hai bị cáo còn lại cùng bị 24 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.