Kiểm điểm cán bộ vi phạm quy chế thi

12/03/2012 02:59 GMT+7

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong kỳ thi HS giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh ngày 12.2 do Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận tổ chức, ông P.N.T là chuyên viên của Sở nằm trong ban ra đề và chấm thi nhưng có con dự thi.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong kỳ thi HS giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh ngày 12.2 do Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận tổ chức, ông P.N.T là chuyên viên của Sở nằm trong ban ra đề và chấm thi nhưng có con dự thi.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liêu, Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Thuận, cho biết sự việc trên là có thật. Theo bà Liêu, con của ông T. không đạt giải tại kỳ thi này và ông T. cũng không ra đề môn con của mình dự thi. Tuy nhiên bà Liêu cho rằng: “Đây là sự việc đáng tiếc. Trước mắt chúng tôi sẽ họp và nghiêm túc kiểm điểm các cá nhân liên quan”. Điều 7, Quy chế thi chọn HS giỏi của Bộ GD-ĐT ghi rõ: "Những người tham gia tổ chức kỳ thi phải không có vợ, chồng, con, anh chị em ruột, cháu ruột... dự kỳ thi".

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.