Ả Rập Xê Út bắt 21 người Iran

04/01/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Đài The Voice of Russia ngày 4.1 đưa tin chính quyền Ả Rập Xê Út đã bắt giữ 21 người Iran âm mưu xâm nhập nước này.

(TNO) Đài The Voice of Russia ngày 4.1 đưa tin chính quyền Ả Rập Xê Út đã bắt giữ 21 người Iran âm mưu xâm nhập nước này.

Trong một thông báo đưa ra hôm 3.1, lực lượng tuần duyên Ả Rập Xê Út cho biết các tàu tuần tra của họ đã chặn hai tàu của Iran tại vùng biển gần đảo El Harkus ở vịnh Ba Tư và bắt giữ tất cả những người trên tàu.

Những người này đang được thẩm vấn và lực lượng tuần duyên Ả Rập Xê Út không cung cấp thông tin gì thêm.

Vào tháng 10.2012, 15 người Iran đã bị bắt giữ vì âm mưu vượt biên giới vào Ả Rập Xê Út bất hợp pháp. Tất cả những người này sau đó bị trục xuất trở về Iran.

Quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út cũng như các thành viên của tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguyên nhân vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với UAE đối với ba hòn đảo ở vịnh Ba Tư và tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Trùng Quang

>> Iran lập “công viên trời tối”
>> Mỹ “giúp” Iran chế máy bay không người lái
>> Iran trình làng trực thăng chiến đấu mới
>> Iran bắn thử tên lửa đối không Ra'd mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.