Siêu trái đất cách 22 năm ánh sáng

22/07/2012 09:48 GMT+7

Giới thiên văn học đã xác định được một hành tinh có khả năng nuôi dưỡng sự sống, và nó nằm ngay trước mắt chúng ta, theo tờ Herald Sun dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Steven Vogt của Đại học California tại Santa Cruz.

Hành tinh trên cách trái đất 22 năm ánh sáng, tên trước đây là Gilese 581g, nhưng Giáo sư Vogt gọi nó là "Thế giới của Zarmina", theo tên người vợ. Với kích thước lớn gấp đôi trái đất, Gilese 581g có khí quyển, tăng cơ hội chứa nước trên bề mặt. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa rõ liệu nước trên hành tinh này dưới dạng băng và nằm dưới bề mặt hoặc chảy tự do trên khắp hành tinh. “Nếu xét theo khoảng cách và độ sáng của ngôi sao trung tâm, nhiệt độ trên Gilese 581g rất ôn hòa và ấm áp, giống như đứng giữa Công viên Sydney”, Giáo sư Vogt nói. Dù vậy, nhóm của ông vẫn chưa biết được bề mặt của Gilese 581g cấu tạo như thế nào. Kết quả công trình nghiên cứu này đã được đăng trên chuyên san Astronomisch Naschrischten.

 Siêu trái đất cách 22 năm ánh sáng

 Thụy Miên

>> Bắt được ánh sáng từ siêu trái đất
>> Dự án cứu trái đất
>> Hố thiên thạch xưa nhất Trái đất
>> Tàu Thần Châu 9 trở về Trái đất an toàn
>> Viễn cảnh diệt vong của trái đất
>> Tiểu hành tinh khổng lồ lướt gần Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.