Hiện tượng các hành tinh hội ngộ

20/08/2012 03:20 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Phường (Hội Thiên văn và vũ trụ VN) cho biết trong các ngày 21 và 22.8, ngay khi mặt trời vừa lặn, tại VN cũng có thể quan sát hiện tượng sao Hỏa, sao Thổ với mặt trăng và sao Spica (sao sáng nhất trong chòm sao Trinh Nữ) chụm lại trong một khoảng không gian hẹp nhất ở bầu trời phía tây.

Tiếp đó, ngày 24.8, sao Hải Vương sẽ tiến đến vị trí trên quỹ đạo mà khoảng cách giữa hành tinh này và trái đất được xác định là ngắn nhất trong năm 2012. Đây là cơ hội để những người yêu thích thiên văn chiêm ngưỡng hành tinh màu xanh da trời này.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.