Đắk Lắk đình chỉ việc tận thu, mua bán gỗ trắc

06/11/2007 23:35 GMT+7

Ngày 6.11, ông Lê Xuân Nhân, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư đã chủ trì cuộc họp đột xuất với các sở, ngành có liên quan để nghe báo cáo về tình hình dân thu gom, tận dụng gỗ trắc tại Vườn quốc gia Yok Đôn theo phản ánh của Báo Thanh Niên (số ra ngày 4.11).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo: đình chỉ việc tận thu, tận dụng, mua bán gỗ trắc trên địa bàn tỉnh, đình chỉ việc thực hiện các công văn của UBND tỉnh liên quan đến việc cho phép các doanh nghiệp thu mua gỗ trắc trên nương rẫy, vườn nhà. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, xác định lượng gỗ trắc hiện tồn trên địa bàn tỉnh để đề xuất hướng tận dụng, thu mua trên nguyên tắc quản lý, bảo vệ được tài nguyên rừng hiện có, không để lợi dụng xâm hại rừng, quản lý được việc mua bán, vận chuyển gỗ quý hiếm theo quy định hiện hành.

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.