Trung Quốc điều thêm 2 máy bay chiến đấu đến khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép

14/05/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Trung Quốc điều thêm 2 máy bay chiến đấu đến khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 (Haiyang Shiyou – 981). Các tàu hải cảnh, tàu cá vỏ sắt phía Trung Quốc luôn chủ động gây hấn đâm va, phun nước vào tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam.

>> Vì sao Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam?
>> Hoàng Sa sáng 14.5: CSB Việt Nam áp sát giàn khoan, tàu Trung Quốc điên cuồng cản phá
>> Tổng thống Philippines: Hiệp ước với Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc đem giàn khoan vào biển Philippines
>> Trung Quốc điều cả tàu săn ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh bảo vệ giàn khoan trái phép
>> Hàng không bị ảnh hưởng nặng do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép
>> Tàu Trung Quốc ngăn tàu Việt Nam tiếp tế thuốc men ở khu vực giàn khoan
>> Cảnh sát biển điều tàu tuần tra lớn nhất ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Chiều nay 14.5, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trung cho biết, trong ngày phía Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn các loại tàu xung quanh khu vực hạ đặt giàn khoan bất hợp pháp.

Cụ thể, có 86 tàu của Trung Quốc ở 9 lực lượng khác nhau, gồm: 2 tàu hộ vệ tên lửa, 1 tàu tuần tiễu săn ngầm, 32 tàu hải cảnh, 4 tàu hải giám, 4 tàu hải tuần, 2 tàu ngư chính, 7 tàu kéo cứu hộ, 19 tàu vận tải, 1 tàu tiếp dầu, 15 tàu cá vỏ sắt.

Cũng theo ông Trung, nếu so với ngày 13.5, phía Trung Quốc đã điều động 4 tàu quân sự, đặc biệt có thêm 2 máy bay chiến đấu bay trên vùng biển đang hạ đặt giàn khoan.

 Trung Quốc điều 2 máy bay chiến đấu đến khu vực hạ đặt giàn khoan
Người dân Hà Nội tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, xâm phạm vùng biển Việt Nam - Ảnh: Phan Hậu

Trong ngày, các tàu hải cảnh của Việt Nam tiếp tục tiến sâu và chỉ còn cách vị trí đặt giàn khoan 4,5 hải lý và tiếp tục các biện pháp đấu tranh hòa bình như treo biểu ngữ, phát thanh bằng tiếng Trung, Anh kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, tàu phía Việt Nam càng di chuyển gần giàn khoan thì đội tàu Trung Quốc tiếp tục có hành động khiêu khích gây hấn quyết liệt.

Cụ thể, tàu hải cảnh 35101 của Trung Quốc đã 2 lần phun nước sang các tàu kiểm ngư 761 và 765. Tàu cá vỏ sắt 98008 chủ động đâm vào đuôi tàu kiểm ngư KN 797. Phía tàu hải cảnh 46014 của Trung Quốc ném đá, các vật cứng sang tàu KN764. Ở vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép hiện có 50 phóng viên nước ngoài và Việt Nam phản ánh thông tin.

Ông Nguyễn Văn Trung cho biết, dù bị các tàu Trung Quốc chủ động đâm va và ném đá nhưng phía Việt Nam đã có phương án đối phó nên không có người thương vong. Quan điểm của các tàu kiểm ngư, kiên trì đấu tranh hòa bình. Đội tàu kiểm ngư chia thành các nhóm vừa đấu tranh với các tàu Trung Quốc vừa hỗ trợ, bảo vệ tàu ngư dân.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.