Nguy cơ bị ung thư ở nam giới khó ngủ

19/05/2013 03:20 GMT+7

Cánh đàn ông bị khó ngủ có thể dễ có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Để rút ra kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Đại học Iceland khảo sát ở 2.102 nam giới từ 67 - 96 tuổi, không ai bị ung thư tuyến tiền liệt ở đầu cuộc nghiên cứu.

Sau 5 năm theo dõi, các chuyên gia nhận thấy nguy cơ bị ung thư tăng gấp 1,6 - 2,1 lần ở những người bị khó ngủ nặng và tăng gấp 3 lần ở nhóm người vô cùng khó ngủ. “Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những vấn đề sức khỏe hàng đầu ở nam giới và các vấn đề về giấc ngủ cũng khá phổ biến. Nếu kết quả của chúng tôi được xác nhận với những cuộc nghiên cứu sâu hơn, giấc ngủ có thể trở thành mục tiêu can thiệp tiềm tàng để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt”, tờ The Huffington Post (Mỹ) dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Lara G.Sigurdardottir thuộc Đại học Iceland.

Mai Duyên

>> Vượt chứng khó ngủ
>> Khó ngủ ảnh hưởng hệ miễn dịch
>> Khó ngủ có thể là dấu hiệu bệnh Alzheimer
>> Khó ngủ
>> Khó ngủ có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt
>> Chứng khó ngủ ở người lớn tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.