Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ

02/09/2013 18:34 GMT+7

(TNO) Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, chiều nay 2.9, hàng trăm ngàn người trở về TP.HCM khiến giao thông tại các cửa ngõ kẹt cứng.

(TNO) Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, chiều nay 2.9, hàng trăm ngàn người trở về TP.HCM khiến giao thông tại các cửa ngõ kẹt cứng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bắt đầu từ 14 giờ trên quốc lộ 1 đã bắt đầu xảy ra ùn tắc giao thông, kéo dài gần chục km từ khu vực trước cổng Suối Tiên (Q.Thủ Đức, TP.HCM) ra cầu Đồng Nai (Đồng Nai).

Lúc 15 giờ, tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai), mặc dù lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai được tăng cường để phân luồng giao thông cho khu vực này nhưng tình hình trật tự giao thông ở đây cũng khá căng thẳng, do lượng xe cộ trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51 đi về hướng TP cùng thời điểm tăng đột biến.

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 1

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 2
Bắt đầu từ 14 giờ, hàng ngàn xe cộ đứng “chôn chân” trên quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía đông vào TP.HCM

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 3

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 4
Ô tô xếp hàng dài hàng chục km trên quốc lộ 1

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 5
Khu vực ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) giao nhau giữa quốc lộ 1, quốc lộ 51 giao thông liên tục dồn ứ. Trên quốc lộ 51, lượng xe đưa khách về TP.HCM rất nhiều, cũng bị kẹt xe kéo dài

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 6
Lượng người đổ về TP bằng xe gắn máy cũng rất đông

Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 8
Khu vực bến phà Cát Lái chiều nay tiếp tục xảy ra kẹt xe, kẹt phà

Trên quốc lộ 51, bên làn đường từ Vũng Tàu - TP.HCM, lượng xe khách đưa khách về TP.HCM đổ về rất nhiều khiến tuyến quốc lộ này liên tục ùn tắc, kéo dài hàng km (tính từ ngã ba Vũng Tàu về TP.Vũng Tàu).

Trên quốc lộ 1 gần cửa ngõ vào TP.HCM phía đông, nhiều trạm CSGT cũng được thiết lập nhằm đảm bảo trật tự giao thông, tuy nhiên lượng xe vi phạm các lỗi chạy sai làn đường rất nhiều.

Lúc 15 giờ 30, trên quốc lộ 1 cách khu vực ngã ba 621 khoảng 500 m (trước nghĩa trang TP.HCM, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) một chiếc xe container gây tai nạn, cán nát phần đầu một chiếc xe gắn máy; cách đó khoảng 50 m, một xe khách 46 chỗ bị chết máy nằm giữa đường càng làm cho giao thông trên tuyến quốc lộ này ùn tắc dữ dội hơn.

Lúc 16 giờ, trước cổng khu vực Khu du lịch Suối Tiên, hàng ngàn xe đứng "chôn chân" trên phần đường đi vào TP.

Ở một của ngõ khác vào TP, đó là phà Cát Lái, tình trạng kẹt xe, kẹt phà cũng diễn ra nghiêm trọng. Theo Ban quản lý bến phà Cát Lái, hiện tại 10 phương tiện phà (7 phà 100 - 200 tấn và 3 phà 60 tấn) đã được huy động toàn bộ để phục vụ hành khách trở về TP. Dự kiến trong ngày hôm nay có hơn 330 lượt chuyến phà đưa khách qua lại bến, tăng hơn 120 chuyến so với ngày thường.

Tại của ngõ phía tây TP, theo nguồn tin của chúng tôi ghi nhận, bắt đầu từ sau 17 giờ, lượng phương tiện các tỉnh miền Tây đổ về TP qua cửa ngõ này tăng cao khiến đoạn đường từ H.Thủ Thừa, tỉnh Long An về ngã tư An Lạc, H. Bình Chánh liên tục bị ùn tắc.

Tin, ảnh: An Bang

>> TP.HCM: Ùn tắc giao thông ở hai cửa ngõ vào thành phố
>> Ùn tắc giao thông trên đèo Cả suốt 13 giờ
>> Hà Nội: quyết liệt giảm ùn tắc giao thông
>> Giải pháp gỡ rối tình trạng ùn tắc giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.