Ông Trần Thủy Biển định tự tử

03/06/2013 15:33 GMT+7

(TNO) Cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển, đang ngồi tù vì tội tham nhũng, đã định tự tử nhưng được các cán bộ quản giáo kịp thời ngăn chặn.

(TNO) Cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển, đang ngồi tù vì tội tham nhũng, đã định tự tử nhưng được các cán bộ quản giáo kịp thời ngăn chặn.

Hãng tin AP dẫn thông cáo của chính quyền Đài Loan ngày 3.6 cho biết ông Trần Thủy Biển định dùng một cái khăn tắm để tự tử vào tối 2.6 trong nhà tắm tại nhà tù Taichung, Đài Loan, nhưng không nêu rõ ông đã làm gì với chiếc khăn tắm.

Cũng theo thông cáo trên, sức khỏe ông Trần đã ổn định sau khi được cấp cứu, nhưng không nêu rõ ông Trần có bị thương hay không.

Ông Trần, năm nay 62 tuổi, đang thụ án tù 20 năm về tội tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ, và rửa tiền trị giá khoảng 15 triệu USD lúc còn làm lãnh đạo Đài Loan (nhiệm kỳ 2000-2008).

Thông cáo trên dẫn lời ông Trần cho rằng ông định tự tử để phản đối phán quyết tòa án về tội tham nhũng là có động cơ chính trị, khẳng định ông vô tội.

Phúc Duy

>> Mỹ tịch thu nhà của cựu lãnh đạo Đài Loan
>> Lãnh đạo Đài Loan bị phạt vì dùng Facebook tranh cử
>> Ông Mã Anh Cửu tiếp tục lãnh đạo Đài Loan
>> Cựu lãnh đạo Đài Loan bị còng tay
>> Cựu lãnh đạo Đài Loan bị điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.