Mưa lũ gây ngập nặng tại Lâm Đồng, Đồng Nai

02/10/2012 18:27 GMT+7

* Thủy điện xả lũ, hàng trăm hecta hoa màu thiệt hại (TNO) Một cơn mưa lớn kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 2.10 trên địa bàn TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã làm một người thiệt mạng, gây ngập lụt khoảng 100 hecta rau, hoa các loại.

* Thủy điện xả lũ, hàng trăm hecta hoa màu thiệt hại

(TNO) Một cơn mưa lớn kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 2.10 trên địa bàn TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã làm một người thiệt mạng, gây ngập lụt khoảng 100 hecta rau, hoa các loại.

Thông tin ban đầu cho biết, người thiệt mạng là ông Nguyễn Tá Đoàn (47 tuổi, ngụ số 52 Đa Phú, phường 7, TP.Đà Lạt), canh tác rau ở thôn B’ Nơ B, xã Lát (H.Lạc Dương).

Khi thấy nước lũ dâng cao, ông Đoàn đội mưa ra ngăn lũ tràn vào vườn thì chẳng may bị lũ cuốn trôi. Chiều cùng ngày, người thân đã tìm được thi thể ông Đoàn nằm cách khu vườn hơn 500 mét.

Mưa lũ làm hàng chục nhà dân hai bên cầu Phước Thành bị ngập từ 0,8 mét đến 1,2 mét, làm nhiều tài sản bị hư hỏng. Rất nhiều hộ gia đình… bị ngập nghiêm trọng. Các cây cầu 12, 13 trên địa bàn thôn B’Nơ B bị nhấn chìm trong nước.

Nước lũ cũng đã nhấn chìm khoảng 100 hecta rau, hoa ở khu Phước Thành, thôn B’ Nơ B, xã Lát và thị trấn Lạc Dương.

Chịu ảnh hưởng nặng nhất là hộ gia đình ông Phan Dũng (thôn B’ Nơ B) bị lũ nhấn chìm trang trại nuôi 7.000 con gà đẻ và khoảng 20 tấn thức ăn cho gà, thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Khi nước lũ dâng cao, Công an huyện Lạc Dương đã đến khu vực ngập lụt để giúp dân, ngăn người lưu thông qua vùng nước lũ nguy hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên Online ghi nhận được.

  Mưa lũ làm một người thiệt mạng  2
Nước lũ làm ngập nhiều căn nhà hai bên cầu Phước Thành

 Mưa lũ làm một người thiệt mạng  4
Di chuyển bớt đồ đạc ra khỏi nhà bị ngập
 
 Mưa lũ làm một người thiệt mạng  6

 Mưa lũ làm một người thiệt mạng  7

 Mưa lũ làm một người thiệt mạng  8
Nhiều nhà bị ngập sâu từ 1m - 1,2 m

 Mưa lũ làm một người thiệt mạng  9

    Mưa lũ làm một người thiệt mạng  14
Mưa lũ gây ngập lụt khoảng 100 hecta rau, hoa các loại

* Tại Đồng Nai: Ngày 2.10, Thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ Nhà máy thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng khoảng 2.000 m3/giây làm nhiều vùng hạ lưu tỉnh Đồng Nai chìm sâu trong nước.

Theo thống kê ban đầu, tại TP.Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, nước ngập hàng trăm nhà dân từ 0,3 - 0,6 m. Trong đó, gây thiệt hại gần 200 hecta bưởi, 130 hecta lúa, hoa màu và hàng chục hecta diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lâm Viên - Kim Cương
Ảnh: Lâm Viên

>> 20 người chết vì mưa lũ
>> Ít nhất 18 người chết vì mưa lũ
>> Thanh Hóa: 8 người chết vì mưa lũ
>> Mưa lũ làm 15 người chết, thiệt hại trên 441 tỉ đồng
>> 11 người chết vì mưa lũ
>> Mưa lũ hoành hành ở Thanh Hóa: Thiệt hại hơn 413 tỉ đồng
>> Hàng ngàn hộ dân bị mưa lũ cô lập
>> Mưa lũ ở miền núi phía bắc làm 6 người chết
>> Manila tê liệt vì mưa lũ
>> Thủ đô Philippines tê liệt vì mưa lũ lớn
>> Mưa lũ ở Nhật, 400.000 người sơ tán
>> Kiểm tra thủy điện trước mùa mưa lũ
>> Mưa lũ, lở đất tại Bangladesh
>> Bắc bộ mưa lũ, miền Trung nắng nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.