Ai Cập: 10 ứng cử viên tổng thống bị truất quyền tranh cử

15/04/2012 09:09 GMT+7

(TNO) Ủy ban bầu cử tối cao Ai Cập ngày 14.4 tuyên bố truất quyền tranh cử của 10 ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

(TNO) Ủy ban bầu cử tối cao Ai Cập ngày 14.4 tuyên bố truất quyền tranh cử của 10 ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo BBC, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy ban bầu cử nước này hoàn tất thủ tục thẩm tra tư cách ứng viên và phát hiện 10 ứng cử viên trên "không đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện cần".

Một số người trong số 10 ứng cử viên trên có tiền sử phạm tội, và một số không có đủ số chữ ký của người ủng hộ ở các địa phương để tham gia tranh cử.

10 ứng cử viên trên có 48 giờ để kháng cáo, trong khi 13 ứng cử viên khác vẫn tiếp tục tranh cử.

Trong số 10 ứng cử viên trên có những tên tuổi đáng chú ý như ứng cử viên bảo thủ Hazem Salah Abu Ismail, cựu Phó tổng thống Omar Suleiman, phó thủ lĩnh nhóm Huynh đệ Hồi giáo Khairat al-Shater.


Ông Khairat al-Shater, thuộc nhóm Huynh đệ Hồi giáo, nằm trong danh sách 10 ứng viên bị truất quyền tranh cử - Ảnh: Reuters

Nhiều người trong số các ứng cử viên bị tước quyền tranh cử và những người ủng hộ họ bày tỏ sự giận dữ trước quyết định của Ủy ban bầu cử tối cao Ai Cập, và có khả năng dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn sắp tới ở thủ đô Cairo.

Theo Reuters, hiện Ai Cập vẫn do Hội đồng quân sự nắm quyền mặc dù nước này đang tiến hành một cuộc bầu Quốc hội.

Đảng Tự do công lý của của nhóm Huynh đệ Hồi giáo được dự đoán sẽ dẫn đầu cuộc bầu cử sắp tới và trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội.

Cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ sẽ diễn ra vào tháng 5.2012.

Phúc Duy

>> Biểu tình phản đối đóng cửa đội bóng ở Ai Cập
>> Huynh đệ Hồi giáo dẫn đầu bầu cử ở Ai Cập
>> Cuộc bầu cử lịch sử tại Ai Cập khai diễn
>> Ông Mubarak tiến gần đến... án tử hình
>> Ai Cập yêu cầu Mỹ phong tỏa tài sản Mubarak
>> Chính phủ Ai Cập đệ đơn từ chức
>> 22 người biểu tình tại Ai Cập thiệt mạng
>> Bạo động tiếp tục leo thang tại Ai Cập
>> Đụng độ đẫm máu tại Ai Cập
>> Ai Cập bắt 16 nghi can tấn công đường ống khí đốt
>> Ai Cập có thủ tướng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.