Vào tù vì... "làm thêm không lương thiện"

04/11/2004 23:26 GMT+7

Ngày 4/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Linh (20 tuổi, quê Trà Vinh) 3 năm tù về tội "cướp giật tài sản". Linh hành nghề chạy xe ôm, thỉnh thoảng thấy ai sơ hở thì giật đồ "kiếm thêm" tiền tiêu xài.

Ngày 25/4/2004, Linh chạy xe đến khu vực P.10, Q.6 thì thấy một phụ nữ đeo dây chuyền vàng nên liền tấp vào giật rồi tẩu thoát đến đường Lý Chiêu Hoàng (thuộc P.16, Q.6) thì bánh xe trước bị bể, y bị hất té xuống sông và bị quần chúng bắt giao cho công an.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.