Chiến dịch… tè miễn phí

25/04/2012 09:18 GMT+7

(TNO) Đó chẳng phải là trò đùa mà là một chiến dịch quy mô có sự tham gia của đến 35 tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Ấn Độ hẳn hoi.

(TNO) Đó chẳng phải là trò đùa mà là một chiến dịch quy mô có sự tham gia của đến 35 tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Ấn Độ hẳn hoi.

Mục tiêu của nó nhằm cho phép phụ nữ đất nước đông dân thứ hai hành tinh được sử dụng các nhà vệ sinh công cộng miễn phí.

Tên của chiến dịch rất rõ ràng và dễ hiểu: "Tè miễn phí".

 
Một nhà vệ sinh công cộng - Ảnh: Reuters

Đây là chiến dịch kêu gọi chính phủ Ấn Độ xây dựng các nhà vệ sinh công cộng miễn phí, được thiết kế thuận tiện và riêng tư cho phụ nữ.

Theo BBC, chiến dịch cũng kêu gọi lắp đặt các máy tự động bán băng vệ sinh, tương tự như máy bán bao cao su cho đàn ông.

Nghe có vẻ như chiến dịch kỳ thị đàn ông, bỏ quên mất các lực lượng quan trọng này, bởi họ cũng có nhu cầu… tè miễn phí.

Thực ra thì hiện nay, các quý ông đã được sử dụng các nhà vệ sinh công cộng chẳng phải trả tiền dành riêng cho họ, còn phụ nữ thì không.

Nhật Khuê

>> Khỏa thân tại phi trường
>> Ngồi tù thêm để chờ cha tha thứ
>> Vô địch sản xuất sữa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.