Nghịch tử lãnh án

01/03/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua 28.2, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Ngô Tấn Hùng (54 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị) 18 năm tù về tội “giết người”; em ruột Hùng là Ngô Tấn Mạnh (53 tuổi) 9 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Khuya 30.7.2012, ông Ngô Hiền Sên (80 tuổi, cha ruột Hùng và Mạnh) ngủ ở trước nhà Hùng, nhưng miệng luôn nói nhảm; bực mình Hùng lấy dao đâm 2 nhát làm ông Sên tử vong. Biết anh ruột giết cha nhưng Mạnh không tố giác mà còn tung tin rằng cha mình tự sát. Trong ảnh: Hùng, Mạnh (từ trái sang) tại phiên xử sơ thẩm.

Nghịch tử lãnh án 

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Giết người vì một cái nhìn
>> Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án "giết người đốt xác
>> Học sinh lớp 8 giết người lãnh 7 năm tù
>> Y án kẻ giết người vì ghen
>> Y án kẻ giết người vì ghen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.