Thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

30/01/2013 19:06 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ngày 29.1 đã ký quyết định thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KTCN) trên sơ sở nâng cấp Trung tâm đại học tại chức Cần Thơ, trụ sở chính đặt tại số 256 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Trường ĐH KTCN Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TP.Cần Thơ. Ngoài trụ sở chính, trường còn được UBND TP.Cần Thơ quy hoạch khu đất rộng 17,2 ha ở P.Long Tuyền (Q.Bình Thủy) để xây dựng cơ ngơi mới.

Năm 2013 - 2014 trường dự kiến tuyển 1.120 sinh viên (nhiều loại hình đào tạo) vào học 28 ngành thuộc các khoa: Khoa học ứng dụng, Công nghệ thông tin, Quản lý công nghiệp, Điện - Điện tử, Chế biến - Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật giao thông, Năng lượng và kỹ thuật môi trường.

Như vậy đến nay trên địa bàn TP.Cần Thơ (đô thị loại 1 trực thuộc T.Ư) đã có 5 trường đại học (3 trường công lập, 2 trường tư thục) và 1 phân hiệu đại học.

Quang Minh Nhật

>> Đang là SV, có được thi đại học?
>> Chọn ngành thi đại học, cao đẳng: Chuộng kinh tế, lơ là kỹ thuật
>> Đang là sinh viên có được thi đại học?
>> Liên thông không là đường vòng vào đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.