Iran tuyên bố bắt được “gián điệp làm cho Mỹ”

17/12/2011 18:51 GMT+7

(TNO) Bộ Tình báo Iran ngày 17.12 tuyên bố các nhân viên của họ đã bắt giữ một người gốc Iran bị tình nghi làm gián điệp cho Mỹ, hãng AP đưa tin.

(TNO) Bộ Tình báo Iran ngày 17.12 tuyên bố các nhân viên của họ đã bắt giữ một người gốc Iran bị tình nghi làm gián điệp cho Mỹ, hãng AP đưa tin.

Một thông báo của bộ này được phát trên truyền hình nhà nước Iran cho biết, cơ quan mật vụ Iran đã nhận diện nghi can nói trên tại căn cứ không quân Bagram ở nước láng giềng Afghanistan và bắt giữ người này sau khi y vào Iran.

Bagram là căn cứ chính của các lực lượng Mỹ và quốc tế ở ngoại ô thủ đô Kabul.

Truyền hình Iran cáo buộc nghi can trên, vốn không được tiết lộ danh tính, đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt và tìm cách xâm nhập vào cơ quan mật vụ Iran, cung cấp thông tin giả để đánh lừa lực lượng tình báo của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tehran thỉnh thoảng công bố bắt giữ hoặc xử tử những người bị cáo buộc làm gián điệp của Mỹ và Israel, và thường không cung cấp thêm chi tiết liên quan.

Khang Huy

>> Hezbollah và Iran bắt gián điệp CIA
>> Kuwait bắt “gián điệp" người Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.