35.000 nhân viên của Bank of America sẽ bị sa thải

12/12/2008 14:49 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Bank of America (Ngân hàng Mỹ) hôm qua (11.12) công bố kế hoạch sa thải từ 30.000 đến 35.000 nhân viên trong vòng 3 năm. Con số này tương đương khoảng 11% lực lượng lao động của "ông khổng lồ" đang có 308.000 nhân viên này.

Công bố trên diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và giữa lúc Bank of America đang hoàn tất các thủ tục mua Merrill Lynch & Co., vốn dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 1.1.2009. 

Trong công bố trên, Bank of America cho hay phải đến đầu năm 2009 mới xác định số nhân viên sa thải cuối cùng nhưng quá trình sa thải sẽ hoàn tất trong vòng 3 năm. Cũng không rõ những khu vực nào sẽ bị tác động nhiều nhất bởi quyết định này.

Kế hoạch trên dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 7 tỉ USD/năm cho Bank of America.

Giữa tình hình tài chính ảm đạm trên toàn cầu, từ đầu năm đến nay, các công ty tài chính đã công bố sa thải hơn 250.000 nhân viên (chưa kể con số mới nhất của Bank of America).

Công bố của Bank of America được đưa ra chỉ 4 tuần sau khi Citigroup Inc. đưa ra kế hoạch sa thải 52.000 nhân viên, tương đương 15% lực lượng lao động của công ty này.

Trong số các công ty tài chính công bố sa thải lao động trong những tháng qua còn có Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. và Morgan Stanley.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.