Điểm chuẩn có trường tăng đến 2,5 điểm

29/07/2012 03:00 GMT+7

Nhìn chung, điểm thi của thí sinh (TS) tăng so với năm trước nên nhiều trường dự kiến điểm chuẩn năm nay cũng sẽ tăng, thậm chí có trường tăng đến 2,5 điểm.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM: Trường ĐH đầu tiên của cả nước có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30. Đó là Nguyễn Kim Phượng (học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt). Điểm thi vào trường năm nay cao hơn năm trước, nếu tính số TS có tổng điểm thi bằng mức điểm chuẩn ngành thấp nhất năm 2011 (17 điểm) thì toàn trường có tới 4.952 TS đạt được. Chỉ riêng mức điểm từ 20 trở lên thì có tới 2.930 TS, từ 29 trở lên có 19 TS. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 2.760. PGS - tiến sĩ Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết: “Dự kiến điểm chuẩn hầu hết các ngành sẽ cao hơn năm 2011 khoảng từ 0,5 đến 2,5 điểm. Trong đó, 3 ngành tăng nhiều nhất là bác sĩ đa khoa với dự kiến điểm chuẩn là 26,5; bác sĩ răng-hàm-mặt là 26; dược sĩ đại học 25,5”.

 Điểm chuẩn có trường tăng đến 2,5 điểm
Xem điểm thi vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: Thủ khoa năm nay là Lê Thị Ý Vi, quê Gia Lai, dự thi khối B vào ngành tâm lý học đạt 27 điểm. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 2.850. Toàn trường có 6.503/12.372 TS dự thi đạt từ 13 điểm trở lên. Trong đó, ngành báo chí có 169 TS đạt từ 20 điểm trở lên (chỉ tiêu là 130); ngành quan hệ quốc tế nếu lấy 18 điểm thì có đến 291 TS (chỉ tiêu là 160), ngành xã hội học tuyển 180 chỉ tiêu nhưng nếu lấy 14 điểm thì có đúng 180 TS, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nếu lấy 19 điểm thì có đến 168 TS (chỉ tiêu là 90). 

Như vậy, điểm chuẩn năm nay ở một số ngành sẽ tăng so với năm 2011. Ngoài ra, năm nay trường áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ vào các ngành ngoại ngữ; môn văn vào ngành văn học và ngôn ngữ học; môn sử vào ngành lịch sử; môn địa vào ngành địa lý học. Những TS có điểm cao môn được nhân hệ số sẽ có lợi hơn khi xét trúng tuyển.

Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM): Thủ khoa năm nay là Trần Hữu Chí đạt 29 điểm. Khoa có 214/1.311 TS dự thi đạt từ 23 điểm trở lên. Nếu lấy bằng mức điểm chuẩn năm 2011 thì trường chỉ có 93 TS đạt được. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay của khoa sẽ bằng hoặc thấp hơn so với năm 2011.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Có 2 thủ khoa cùng đạt 25 điểm, thi khối B là Bùi Thanh Sơn và Nguyễn Thị Huỳnh Muội. Toàn trường có 45.357 TS dự thi, trong đó có 8.480 TS đạt từ 13 điểm trở lên (mức điểm chuẩn thấp nhất năm 2011). Năm nay chỉ tiêu bậc ĐH của trường là 3.940, nếu chỉ tính riêng mức điểm từ 15 trở lên thì có tới 4.114 TS đạt được (chưa tính điểm ưu tiên). Như vậy, dự kiến mức điểm chuẩn các ngành vào trường sẽ tăng.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Thủ khoa là Trần Đức Bình đạt 24,5 điểm. Có 2.224 TS có tổng điểm thi từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). So với tổng chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 2.300 thì điểm chuẩn các ngành dự kiến sẽ bằng mức sàn. Năm 2011, hầu hết điểm chuẩn các ngành từ 13 - 15 điểm (trừ 2 ngành xây dựng cầu đường 16 điểm, xây dựng dân dụng và công nghiệp 17 điểm).

ĐH Huế: Thủ khoa khối A là Dương Đình Đức, thi vào ngành dược (Trường ĐH Y Dược), đạt 28 điểm. Thủ khoa khối B là Lê Nguyễn Thọ Khang (Đà Nẵng), thi vào ngành răng-hàm-mặt đạt 28,5 điểm. Đào Bảo Ngọc là thủ khoa khối A1 thi vào ngành kế toán Trường ĐH Kinh tế với 22,5 điểm. Lê Khắc Bảo Long đạt 26,5 điểm, thi vào ngành sư phạm ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Huế là thủ khoa khối C. Thủ khoa khối D1 là Nguyễn Thị Ngọc Hà, thi vào ngành sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ Huế, đạt 26 điểm. Thủ khoa khối T là Nguyễn Thị Phương Nhi, thi ngành giáo dục quốc phòng an ninh Trường ĐH Sư phạm Huế, đạt 26,5 điểm. Phan Thị Thanh Phượng, thi vào ngành giáo dục mầm non đạt 28,5 điểm là thủ khoa khối M. Nguyễn Đăng Hoàng Hải thi vào ngành kiến trúc Trường ĐH Khoa học đạt 30 điểm, là thủ khoa khối V.

Hà Ánh - Tuyết Khoa

>> 110 trường công bố điểm thi 
>> Chưa công bố điểm thi vì chưa nhận được đáp án
>> Chưa có thủ khoa 30 điểm
>> Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường cao
>> Thêm nhiều trường ĐH công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2
>> Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Kinh tế quốc dân từ 20 trở lên
>> Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế sẽ tăng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.