Tỉ phú Hồng Kông mua công ty khí đốt Anh

25/07/2012 21:00 GMT+7

(TNO) Bloomberg ngày 25.7 đưa tin tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings) của tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã mua lại công ty cung cấp khí đốt Anh Wales & West Utilities với giá 1 tỉ USD.

(TNO) Bloomberg ngày 25.7 đưa tin tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings) của tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã mua lại công ty cung cấp khí đốt Anh Wales & West Utilities với giá 1 tỉ USD.

Wales & West Utilities hiện có 7,4 triệu khách hàng ở xứ Wales và vùng tây nam, chiếm ¼ dân số nước Anh. Việc sở hữu công ty này sẽ giúp tập đoàn Hồng Kông kiểm soát đường ống khí đốt với tổng chiều dài là 35.000 km.

Tỉ phú Hồng Kông mua công ty khí đốt Anh
Chủ tịch tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp Lý Gia Thành - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời phát biểu của chủ tịch tập đoàn Lý Gia Thành cho biết việc mua lại công ty khí đốt này thể hiện sự đầu tư hiệu quả và sẽ đem lại doanh thu vững chắc trong thời gian dài.

“Nó phản ánh chiến lược mới trong việc nắm bắt cơ hội phát triển thông qua sự đa dạng hóa và toàn cầu hóa”, ông Lý nói.

Trường Giang Thực Nghiệp là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất Hồng Kông, có trụ sở ở Trung Quốc, Úc, Anh, New Zealand và Canada. Vào năm ngoái, tập đoàn này đã mua lại Northumbrian Water, một trong những công ty cung cấp nước lớn nhất của Anh với giá 4 tỉ USD.

Trương Y Vân

>> Lý Nhã Kỳ có mẹ nuôi là tỉ phú Hồng Kông?
>> Tỉ phú Trung Quốc bỏ trốn cùng người tình
>> Tỉ phú Trung Quốc đang nghèo đi
>> Tỉ phú Trung Quốc lãnh 14 năm tù vì tội hối lộ
>> Tỉ phú Trung Quốc lãnh 14 năm tù
>> Tỉ phú Trung Quốc hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.