Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

19/02/2013 11:19 GMT+7

Gần một tháng qua, các đô thị ở Đắk Lắk lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tại TP.Buôn Ma Thuột, lượng nước cung cấp khoảng 35.000 m3/ngày đêm, chỉ đạt 60% nhu cầu; các thị trấn Phước An (H.Krông Pắk), thị xã Buôn Hồ thiếu từ 5.000 - 10.000m³/ngày đêm.

Theo Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk, nguyên nhân thiếu nước do trong năm 2012, lượng mưa ít, mùa mưa kết thúc sớm, khô hạn kéo dài nhiều tháng qua khiến mực nước ngầm cạn kiệt, nhiều giếng khoan không còn nước để khai thác. Bên cạnh đó, tình trạng tưới cà phê tràn lan bằng giếng khoan cũng khiến lượng nước ngầm suy giảm nhanh.

Mới đây, Công ty này thông báo đấu thầu thiết kế thi công công trình cấp nước bổ sung lấy nước mặt từ hồ Ea Chu Káp (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) công suất 5.000 m3/ngày đêm, nhưng dự kiến đến tháng 11 công trình mới hoàn thành, đưa vào sử dụng.

                                                                                 T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.