Vinh danh 30 nghệ sĩ

16/01/2014 03:50 GMT+7

Nhân sự kiện Tổ chức UNESCO công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời kỷ niệm 95 năm hình thành, phát triển nghệ thuật cải lương, ngày 18.1, tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp với Nhà hát Trần Hữu Trang, Sở VH-TT-DL TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức các hoạt động chào mừng.

Chương trình gồm các nội dung như: triển lãm trang phục biểu diễn cải lương, nhạc cụ, đạo cụ, đĩa hát, hình ảnh qua các thời kỳ và tọa đàm chủ đề Tiền Giang, cái nôi của nghệ thuật cải lương. Đặc biệt là chương trình sân khấu hóa sẽ trích đoạn các vở cải lương Đời Cô LựuTô Ánh Nguyệt, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Minh Vương, Vũ Luân…

Dịp này, tỉnh Tiền Giang cũng tổ chức vinh danh 30 nghệ sĩ quê Tiền Giang hoặc có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương, như NSND Phùng Há, Bảy Nam, Ba Du, Nguyễn Thành Châu, Kim Cương, NSƯT Minh Phụng, soạn giả Trần Hữu Trang, Yên Ba, nhạc sĩ Văn Giỏi, GS-TS Trần Văn Khê, đạo diễn Hoa Hạ…

Hoàng Phương

>> Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất
>> Trao giải Hoa sen vàng Liên hoan Đờn ca tài tử TP.HCM 2013
>> Đờn ca tài tử từng xuất ngoại hơn 100 năm trước
>> Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.