Đổ xô trồng dưa hấu

15/12/2011 07:24 GMT+7

(TNO) Những tháng gần đây, người dân nhiều vùng ở Đắk Lắk tự phát trồng dưa hấu với diện tích lớn, đặc biệt ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn.

(TNO) Những tháng gần đây, người dân nhiều vùng ở Đắk Lắk tự phát trồng dưa hấu với diện tích lớn, đặc biệt ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn. 

H.Ea Súp đã trồng hơn 330 ha, so với kế hoạch của huyện là 150 ha; còn tại Buôn Đôn chưa thống kê đầy đủ nhưng cũng ước vài trăm ha.

Nhiều diện tích dưa do người dân ngoài tỉnh đến thuê đất trồng.

Theo một cán bộ Phòng NN-PTNT H.Ea Súp, rất khó hạn chế việc đổ xô trồng dưa hấu do người dân thấy lợi nhuận cao, đầu vụ thu hoạch có thể thu lãi vài chục triệu đồng/ha.

Việc trồng dưa vượt quy hoạch tiềm ẩn rủi ro khi sản lượng cung vượt cầu, dễ bị ép giá, dẫn đến người trồng thua lỗ như đã từng xảy ra vào dịp cận tết năm trước.

Trồng dưa quá nhiều cũng được cho là làm đất bạc màu và ảnh hưởng đến quy hoạch các cây trồng khác cùng thời vụ.

T.N.Quyền

>> Dưa hấu tan nát vì mưa
>> Hàng Tết chờ thời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.