Cán bộ Sở GTVT thuê côn đồ cưỡng đoạt tài sản

06/01/2014 16:27 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'giết người' và 'cưỡng đoạt tài sản' xảy ra tại xã Trung Bình, huyện Long Phú.

(TNO) Ngày 6.1, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại xã Trung Bình, huyện Long Phú.

 Xét xử vụ cán bộ Sở GT-TV thuê côn đồ cưỡng đoạt tài sản
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 5.1.2008, anh Nguyễn Hữu Tấn (ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách) ký hợp đồng với Nguyễn Chí Hùng (43 tuổi, nguyên cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long) thuê xe cuốc đào vuông nuôi tôm sú, với số tiền 26 triệu đồng.

Theo hợp đồng, Hùng đưa xe cuốc và tài xế xuống thi công, còn anh Tấn lo tiền ăn, ở cho tài xế và sửa chữa nhỏ (dưới 1 triệu đồng) nếu xe bị hỏng, thời gian hợp đồng là 3 tháng.

Tuy nhiên, khi Hùng cho xe cuốc đất được một thời gian thì xe hư hỏng nên không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết. Do đó, anh Tấn thuê xe cuốc khác để tiếp tục cuốc đào vuông tôm, đồng thời yêu cầu Hùng phải bồi thường với số tiền 100 triệu đồng do vi phạm hợp đồng, nhưng Hùng không đồng ý và Tấn cũng không cho Hùng lấy xe cuốc về nên hai bên phát sinh tranh chấp. 

Hùng đã nhiều lần thương lượng giải quyết tranh chấp nhưng không thành. Do đó, ngày 9.5.2008, Hùng gửi đơn yêu cầu lên Công an tỉnh Sóc Trăng nhờ giải quyết.

Tại công an, giữa Hùng và Tấn thỏa thuận sẽ đưa ra tòa án giải quyết, xe cuốc để tại xã Trung Bình, huyện Long Phú nhằm đảm bảo thi hành án sau này. Do biết rõ chưa được tòa giải quyết sẽ không dễ dàng lấy lại xe cuốc nên Hùng đã nhờ em rể là Phạm Huy Tâm (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) thuê người lấy xe cho Hùng.

Ngày 5.7.2008, thông qua giới thiệu của Tâm, Hùng thuê nhóm côn đồ gồm Thạch Ngọc Tài (xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành), Nguyễn Thanh Dân (phường 6), Trương Minh Trí, Phùng Quang Thai (cùng ngụ phường 7, thành phố Sóc Trăng), Trần Văn Khánh (xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú), Trần Văn Hiệp (phường 9, thành phố Vĩnh Long) đi lấy xe cuốc với giá 18 triệu đồng.

Ngày 6.7.2008, các đối tượng trên chuẩn bị nhiều hung khí gồm dao, mã tấu xuống xã Trung Bình, huyện Long Phú để lấy xe cuốc cho Hùng. Khi Tài, Trí, Hiệp lấy được xe cuốc chạy đi được khoảng 400 m thì anh Tấn phát hiện ra ngăn cản. 

Trong lúc cự cãi, Trí bất ngờ rút dao đâm anh Tấn thủng bụng chết tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Hùng (người làm công của anh Tấn) thấy vậy đến can ngăn cũng bị chém gây thương tích 6%.

Sau khi gây án, các đối tượng trên lấy tiền của Hùng thuê mướn chia nhau tiêu xài cá nhân, sau đó bị công an bắt giữ khẩn cấp về hành vì “giết người” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Dự kiến ngày 10.1, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Mới ra tù, lại giết người
>> Bắt nữ quái liên quan vụ giết người
>> Vụ xông vào nhà cướp của, giết người: 3 người chết
>> Giám đốc giết người, tạo hiện trường giả, nhận án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.