Tìm mô hình chợ đêm đảm bảo quyền lợi tiểu thương

20/04/2012 08:49 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) - chiều 19.4 đã khẳng định địa phương chưa có chủ trương mở quầy hàng quần áo, giày dép tại chợ đêm Hòa Khánh như tin đồn dẫn đến vụ bãi thị của hơn 200 tiểu thương chợ Hòa Khánh sáng cùng ngày.

(TNO) Ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) - chiều 19.4 đã khẳng định địa phương chưa có chủ trương mở quầy hàng quần áo, giày dép tại chợ đêm Hòa Khánh như tin đồn dẫn đến vụ bãi thị của hơn 200 tiểu thương chợ Hòa Khánh sáng cùng ngày.

Theo một số tiểu thương, thời gian qua xuất hiện nhiều người bán quần áo, giày dép tự phát tại chợ đêm (ở vị trí mặt tiền thuận lợi) nên tiểu thương cùng ngành hàng trong chợ bị ế ẩm. Công tác đẩy đuổi, chấn chỉnh hộ kinh doanh tự phát của Ban quản lý chợ không hiệu quả nên tiểu thương càng bức xúc và đồng loạt nghỉ bán vào sáng 19.4.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết, gian hàng ăn uống tại chợ đêm Hòa Khánh đã biến tướng thành khu nhậu nhẹt nên UBND Q.Liên Chiểu đang tìm cách thay đổi ngành hàng để đảm bảo an ninh trật tự. Việc thay đổi ngành hàng cũng là giải pháp giúp tiểu thương chợ đêm không bị ảnh huởng thu nhập.

Tuy nhiên, UBND Q.Liên Chiểu cũng sẽ chọn những mặt hàng khác với hàng hóa tiểu thương bên trong chợ đang bán để tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Nguyễn Tú

>> Gần 200 tiểu thương bãi thị vì... tin đồn
>> Phố đêm hay chợ rẻ tiền?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.