Y án tử kẻ giết người

25/03/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 24.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên án tử hình đối với Danh Bé Hai (39 tuổi, quê Kiên Giang) về hai tội giết người, cướp tài sản.

Chiều 28.2.2013, Hai gọi điện thoại hẹn gặp bà L.K.T đến khu đất trống thuộc xã Thới Hòa, H.Bến Cát, Bình Dương. Khi gặp bà T., Hai một tay ôm bà T. còn một tay tháo sợi dây chuyền thì bị bà T. phát hiện, chửi rủa nên Hai xô ngã bà đập đầu vào hố ga và ra tay sát hại nạn nhân.

 Sau đó, Hai lấy điện thoại di động, 100.000 đồng và toàn bộ nữ trang (nhẫn, bông tai, dây chuyền) trên người bà T. trước khi vứt xác nạn nhân xuống đường cống thoát nước. Sau đó, Hai trốn về Cà Mau bán điện thoại, nhẫn vàng được 8,5 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Ngày 1.6.2013, công an đã bắt giữ Hai khi y đang làm phụ hồ ở TP.HCM.

Quang Hiển

>> Quan hệ tình dục đồng giới rồi giết người, cướp tài sản
>> Đề nghị truy tố băng cướp giết người cướp tài sản
>> Điều tra nghi án giết người, cướp tài sản
>> Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.