'Bóng đá sinh viên là mục tiêu dài hạn của TCP Việt Nam và Red Bull'

12/05/2023 21:01 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ về giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam vừa qua và những kế hoạch sắp tới trong cuộc hành trình tiếp năng lượng cho môn thể thao vua của TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull.

'Bóng đá sinh viên là mục tiêu dài hạn của TCP Việt Nam và Red Bull' - Ảnh 1.

Các tài năng trẻ thuộc ĐH Huế đã xuất sắc vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam mùa 1

NVCC

Mùa giải đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đã chính thức khép lại với ngôi vị vô địch thuộc về ĐH Huế. Theo sau chiến thắng thuyết phục trước Trường ĐH Thuỷ lợi trong trận chung kết tại TP.HCM, nhà đương kim vô địch đã có một màn ăn mừng chiến thắng hoành tráng với sự kiện "Bùng nổ năng lượng - Tôn vinh nhà vô địch" do Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull - đơn vị đồng hành của giải đấu tổ chức dịp cuối tháng 4 vừa qua.

Nhân dịp này, Thanh Niên đã ngồi lại với Tổng giám đốc TCP Việt Nam Nguyễn Thanh Huân, nghe ông chia sẻ về giải bóng đá sinh viên rất đặc biệt này, cũng như những kế hoạch sắp tới trong hành trình tiếp năng lượng cho môn thể thao vua đầy sôi nổi và bền bỉ của TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đã chính thức khép lại với nhiều kết quả ấn tượng, hiện giờ cảm xúc của ông đang như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Huân: Những trận cầu hay - dù thuộc giải đấu nghiệp dư, bán chuyên, hay chuyên nghiệp - luôn đem đến cho chúng ta những xúc cảm vô cùng sảng khoái và cuồng nhiệt. 

Đó cũng chính là cảm xúc của tôi khi theo dõi các màn tranh tài thuộc giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, cũng như trận giao lưu giữa các chân sút tài năng của ĐH Huế cùng hai ngôi sao tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải - trận đấu được tổ chức trong khuôn khổ lễ tôn vinh đội ĐH Huế tại sân vận động Tự Do, TP.Huế vừa qua. 

'Bóng đá sinh viên là mục tiêu dài hạn của TCP Việt Nam và Red Bull' - Ảnh 2.

Trận đấu giao hữu với sự tham gia của hai tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải đã tiếp thêm năng lượng tích cực dành cho các cầu thủ trẻ

NVCC

Trong vai trò là đơn vị đồng hành của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng khi mùa giải đầu tiên đã thành công tốt đẹp, góp phần khuấy động tinh thần thể thao, cổ vũ tình yêu bóng đá, và giúp phát hiện thêm nhiều tài năng sân cỏ trong thế hệ thanh niên, sinh viên trên khắp đất nước ta.

Trong mỗi trận đấu, dù là trên khán đài hay dưới sân cỏ, chúng tôi đều cảm nhận rõ rệt tinh thần thi đấu lăn xả và sự quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo của các bạn sinh viên. Sức trẻ, bầu nhiệt huyết và nguồn năng lượng cuồng nhiệt đó của tuổi trẻ chính là điều mà chúng tôi tìm kiếm và mong muốn được góp phần tiếp lửa thông qua giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cũng như trong các chương trình, giải đấu khác mà TCP Việt Nam và Red Bull đã và đang góp sức thực hiện cùng các đối tác của mình.

Từ hành trình "Tìm kiếm tài năng bóng đá" cho tới "Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam", TCP Việt Nam và Red Bull đã có những nỗ lực và đóng góp rất đáng ghi nhận trong việc tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây có phải là một mục tiêu dài hạn của TCP Việt Nam hay không thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Huân: Cảm ơn bạn vì đã theo dõi rất sát các chương trình, hoạt động của TCP Việt Nam và Red Bull nhằm cổ vũ phong trào bóng đá trong thế hệ trẻ và góp phần tìm kiếm các chân sút tài năng tiếp theo cho nền bóng đá nước ta. 

'Bóng đá sinh viên là mục tiêu dài hạn của TCP Việt Nam và Red Bull' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Huân (bìa trái) cùng tuyển thủ Tiến Linh trao giải cho chân sút Nguyễn Minh Nhật - Vua phá lưới của giải đấu

NVCC

Như các bạn đã biết, từ đầu năm nay, chúng tôi đã trở thành đối tác của VFF và là nhà tài trợ hàng đầu của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Vì vậy, song hành với mục tiêu tiếp năng lượng cho các đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế, việc khuấy động phong trào bóng đá trong thế hệ trẻ, giúp tìm kiếm thêm các tài năng mới để bổ sung nguồn lực cho đội tuyển quốc gia là một mục tiêu dài hạn của TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull. 

Điều này được thể hiện xuyên suốt qua nhiều chương trình đồng hành cùng bóng đá trẻ mà chúng tôi đã thực hiện. Điều tuyệt vời là các bạn trẻ chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Chỉ tính riêng trong giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, nhiều bạn sinh viên đã bộc lộ được năng khiếu nổi trội qua thi đấu.

Một trường hợp cụ thể mà tôi đã có dịp gặp gỡ thông gia mùa năm nay là bạn Nguyễn Minh Nhật, đội trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - tay săn bàn được vinh danh là "Vua phá lưới" của mùa giải. 

Với phong độ thi đấu ổn định, nhiều pha lập công cũng như những pha chuyền bóng xuất sắc giúp kiến tạo bàn thắng trong suốt mùa giải, Minh Nhật đã khẳng định được tài năng nổi trội và góp phần mang lại nhiều trận cầu ấn tượng tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Hay Nguyễn Quang Hợp được gọi tên với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" của ĐH Huế cũng là một hạt giống trẻ vô cùng nổi bật. TCP Việt Nam và Red Bull rất hy vọng trong tương lai, một ngày nào đó sẽ thấy những bạn sinh viên tiềm năng như Nhật Minh, Quang Hợp... có thể toả sáng trong hàng ngũ của các CLB và xa hơn nữa là tại đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.