Bóng đá thế giới: Chờ đợi gì trong năm 2022?

01/01/2022 08:33 GMT+7

Sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới trong năm nay dĩ nhiên là World Cup 2022, sẽ diễn ra từ ngày 21.11 - 18.12 tại Qatar. Khác thường ở chỗ: không dễ nói người ta có thể chờ đợi điều gì ở kỳ World Cup có một không hai này.

Chỉ vài ngày nữa là những chiếc vé đầu tiên của vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 sẽ được bán. Nhưng nếu quan tâm, bạn sẽ mua vé cho trận đấu nào? Còn chưa biết hết danh sách các đội dự VCK World Cup 2022. Đầu tháng 4, FIFA mới bốc thăm chia bảng, để người hâm mộ được biết đội bóng ưa thích của họ đá tại sân nào, ngày nào.

Sân bóng ở Qatar đã sẵn sàng cho World Cup 2022

reuters

Vì vấn đề khí hậu, đây sẽ là lần đầu tiên VCK World Cup phải diễn ra trong mùa đông chứ không phải mùa hè, từ đó dẫn đến biết bao đảo lộn từ trong ra ngoài chuyên môn. Mùa bóng thông thường ở các giải VĐQG tại châu Âu phải tạm nghỉ 5 - 6 tuần để trả cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Và do World Cup diễn ra ngay khi bóng đá tầm CLB đang sôi động, không có gì bảo đảm các đội có thể ổn định lực lượng, như kế hoạch ban đầu.

Có hai thay đổi lớn so với các kỳ World Cup trước đây, rất đáng chờ đợi. Về phía người xem, đây là lần đầu tiên mà World Cup diễn ra với mật độ thi đấu 4 trận/ngày, ngay từ ngày khai mạc, và các trận không phải diễn ra cùng giờ (trừ lượt trận cuối vòng bảng). Một mặt, phải cắt ngắn thời gian tổ chức VCK World Cup để giảm thiểu ảnh hưởng của một kỳ “World Cup mùa đông” trái khoáy. Mặt khác, do sân bãi rất gần nhau, hạ tầng cơ sở thuận tiện nên khâu tổ chức có thể đảm bảo mật độ thi đấu như thế. Giới hâm mộ chắc chắn sẽ “no con mắt”!

Về phía các đội, “World Cup mùa đông” có chỗ thuận lợi riêng, rất quan trọng. Đấy là lúc mà trên lý thuyết, các cầu thủ đều đang ở vào đỉnh cao phong độ, chứ không mệt nhoài vì đã phải vắt kiệt sức cho CLB trong suốt mùa bóng, như các kỳ World Cup mùa hè. Chi tiết này hứa hẹn một kỳ World Cup đặc sắc về chất lượng chuyên môn, trái ngược với những ngờ vực ban đầu về kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông.

Khi cơn đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, bóng đá quốc tế đã phải ngưng trệ trong khoảng 3 tháng và sân vận động vắng bóng khán giả trong khoảng 1 năm. Bây giờ đã là kỷ nguyên “bình thường mới”, và chúng ta có quyền chờ đợi mọi chuyện hồi sinh nhanh hơn từ đợt bùng phát mới nhất, do biến thể Omicron gây ra. Hy vọng sẽ không có thêm bất cứ phiền toái nào, khi bóng đá thế giới bước qua năm mới 2022.

Erling Haaland sẽ chuyển từ Borussia Dortmund sang đội bóng lớn nào trong mùa hè này? Barcelona có thể gượng dậy sau cơn khủng hoảng thành tích chuyên môn và oằn vai dưới món nợ 1,5 tỉ euro? M.U có tiếp tục thay HLV nếu Ralf Rangnick lộ rõ là không thể đem lại hy vọng như kỳ vọng ban đầu? FIFA và IFAB có lại sửa luật lần nữa - lần thứ 1.001, nếu bạn muốn nói - về lỗi để bóng chạm tay trong vùng cấm địa? Đấy là những câu hỏi, sự kiện đáng chờ xem trong năm nay.

Tất nhiên, tuyệt đại đa số người hâm mộ bóng đá đang nóng lòng chờ xem đội nào sẽ vô địch World Cup 2022 - kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử. Từ World Cup, rất có thể nảy sinh câu trả lời hấp dẫn khác: Rút cuộc thì ai sẽ truất phế Lionel Messi khỏi bục vinh quang ở lễ trao Quả bóng vàng 2022 - hay Messi lại có chiến thắng lần thứ 8?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.