Bóng đá trẻ Việt Nam đi Đức, bắt đầu khát vọng mở cánh cửa World Cup

18/03/2022 17:24 GMT+7

Dự án "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức" do Bundesliga International, công ty con của Deutsche Futball Liga (DFL), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Next Media phối hợp triển khai, đã chính thức đi vào hoạt động.

Trong hành trình kéo dài 4 tuần của dự án "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ tại Đức", bắt đầu từ ngày 18.3, đội U.17 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, sẽ lần lượt ghé thăm 4 CLB Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, FC Koln and Borussia Monchengladbach. Người dẫn dắt đội U.17 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng đã từng là nhân vật tạo dấu ấn đậm nét trong chiến tích dự World Cup U.20 của đội U.19 Việt Nam năm 2017.

4 CLB nói trên đã cùng xây dựng một chương trình tập luyện đặc biệt cho toàn đội. Đội U.17 Việt Nam có cơ hội tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu của Bundesliga, trải nghiệm bầu không khí sống động, khám phá những câu chuyện lý thú, lắng nghe chia sẻ từ các huyền thoại Bundesliga và những điều làm nên tên tuổi của họ tại Bundesliga.

HLV Hoàng Anh Tuấn (bìa phải) và đội U.17 Việt Nam

BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Kết thúc 4 tuần tập huấn, một số cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng sẽ được các câu lạc bộ Bundesliga lựa chọn ở lại Đức, tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu.

Ông Robert Klein, Giám đốc điều hành Bundesliga International cho biết: “Dự án "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức", sẽ mang đến cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam cơ hội thực sự để học hỏi và phát triển từ những huấn luyện viên giỏi nhất, tại các cơ sở đào tạo và huấn luyện đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hy vọng đây sẽ chỉ là bước khởi đầu cho hành trình của những cầu thủ, và họ sẽ góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới trong những năm tới”.

Đội U.17 sang Đức ngày 18.3

MINH TÚ

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, chia sẻ: “Đội tuyển U.17 Việt Nam hiện nay sẽ là lứa cầu thủ kế cận các đội tuyển U.23, Olympic và đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đây là cơ hội để các cầu thủ tham gia các hoạt động tập luyện và thi đấu chất lượng cao, qua đó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp bóng đá của bản thân nói riêng và các mục tiêu tương lai của bóng đá Việt Nam nói chung”.

Trước đó, vào ngày 16.3, DFL đã ký biên bản ghi nhớ với VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cam kết hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Biên bản ghi nhớ tập trung vào 3 lĩnh vực hợp tác chính: cải tiến chuyên môn kỹ thuật và thể thao, nâng cao cấu trúc liên đoàn và câu lạc bộ, cũng như phát triển cơ sở và văn hóa của người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam.

Tổng giám đốc Next Media, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Next Media mong muốn góp sức vào chiến lược phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam, vì vậy chúng tôi đã nỗ lực để trao đổi, hợp tác cùng với Bundesliga, VFF và VPF trong việc tổ chức các buổi hội thảo về nhiều chủ đề như phương pháp tập luyện, bóng đá trẻ ở cả đội nam và nữ.

Thêm vào đó, sẽ có những khoá đào tạo chuyên sâu, không chỉ cho các cầu thủ mà cả các HLV, chuyên gia và nhà quản lý. Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ góp mặt tại World Cup 2026 hoặc muộn nhất là tại World Cup 2030. Với sự hợp tác đặc biệt với Bundesliga - Đức, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có cơ hội để đạt được mong ước này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.