ASIAD và dấu ấn thể thao Việt Nam:

Bóng đá Việt Nam chờ thời cơ vươn mình ở 'vũ đài' ASIAD

16/09/2023 05:27 GMT+7

Trong khi đội tuyển nữ VN có bệ phóng thuận lợi để khẳng định sức mạnh ở sân chơi ASIAD 19, thì đội tuyển U.23 VN lại dự giải với tâm thế cọ xát, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị đánh giá thấp.

NHÌN THẤY GÌ TỪ LỊCH SỬ ?

Sân chơi ASIAD từng không phải "đất lành" với bóng đá VN, khi cả 2 đội tuyển nam và nữ đều sớm bị loại trong giai đoạn từ 1998 đến 2006. Phải đến ASIAD 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc), đội tuyển U.23 nam VN mới lần đầu vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Henrique Calisto bất ngờ thắng U.23 Bahrain ở trận ra quân, sau đó dù thua U.23 Turkmenistan và U.23 Iran, nhưng vẫn giành vé vào vòng 16 đội. Tại đây, U.23 VN không thể vượt qua U.23 CHDCND Triều Tiên, nhưng đây vẫn là màn thể hiện đáng khích lệ đánh dấu sự tiến bộ của bóng đá nam VN. Bốn năm sau tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), đội tuyển U.23 VN gây sốc cho cả làng bóng đá châu Á khi thắng đậm U.23 Iran với tỷ số 4-1, sau đó thắng tiếp U.23 Kyrgyzstan để lọt vào vòng 16 đội với ngôi đầu thuyết phục. Đáng tiếc là ở vòng 16 đội, thầy trò HLV Toshiya Miura thua đội U.23 UAE 1-3, trong trận đấu phung phí nhiều cơ hội. Đến ASIAD 2018, U.23 VN có cú chuyển mình ngoạn mục khi thắng nhiều đội mạnh như Nhật Bản, Bahrain, Syria và lọt vào tới bán kết. Đội chỉ chịu dừng bước trước U.23 Hàn Quốc của siêu sao Son Heung-min và đứng hạng tư chung cuộc.

Bóng đá Việt Nam chờ thời cơ vươn mình ở 'vũ đài' ASIAD  - Ảnh 1.

U.23 VN quyết làm nên chuyện ở ASIAD với sức trẻ dồi dào

VƯƠNG ANH

Như thường lệ, đội tuyển nữ VN vẫn thường đi trước các đồng nghiệp nam với lần đầu góp mặt ở bán kết ở ASIAD 2014. Đến ASIAD 2018, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung lại thua tiếc nuối trên chấm luân lưu trước đội Đài Loan. Hiện tại, ngưỡng cửa bán kết vẫn là giới hạn tối đa của cả đội tuyển nữ VN và U.23 VN ở đấu trường ASIAD. Tại ASIAD năm nay, đội tuyển nữ VN rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. HLV Mai Đức Chung nhắm đến mục tiêu vượt qua vòng bảng (đứng 1 trong 2 vị trí đầu bảng), trước khi nhắm đến vòng tứ kết. Vừa dự World Cup 2023, nhưng đội tuyển nữ VN còn nhiều điểm yếu, lại đang trong giai đoạn trẻ hóa nên phải rất nỗ lực mới có thể đạt mục tiêu.

Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út: Đánh giá sức mạnh các đối thủ của U.23 Việt Nam tại ASIAD 19

Đội tuyển nam U.23 VN rơi vào bảng khó với đương kim vô địch Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu đầy sức nặng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng với tâm thế thoải mái, nhóm cầu thủ dự kiến gồm nòng cốt U.20 đang tiến bộ nhanh của chúng ta cũng có những lợi thế riêng.

Bóng đá Việt Nam chờ thời cơ vươn mình ở 'vũ đài' ASIAD  - Ảnh 2.

TẦM NHÌN OLYMPIC

"Kiến trúc sư trưởng" Philippe Troussier đang muốn tạo cú hích để bóng đá VN hướng ra châu lục, thậm chí dám nhắm mục tiêu cao hơn là Olympic. Việc "Phù thủy trắng" trao đội tuyển U.23 VN cho HLV Hoàng Anh Tuấn là sự gửi gắm tín nhiệm cho nhà cầm quân từng đưa VN đến với U.20 World Cup 2017. Cuộc cách mạng của ông Troussier vẫn đang diễn ra cả bề rộng lẫn bề sâu, phối hợp chặt chẽ với HLV Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi trực tiếp bộ mặt và cách vận hành của đội tuyển quốc gia, U.23 VN, U.20 VN thậm chí phủ đến những cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi như đã diễn ra ở giải U.23 Đông Nam Á. ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ là bước đệm để những tài năng trẻ lứa U.20 có những trải nghiệm quý giá, trưởng thành nhanh hơn nữa để đóng vai trò ngày càng then chốt hơn trong màu áo đội tuyển U.23 VN tại VCK U.23 châu Á 2024 ở Qatar - cũng là vòng loại Olympic Paris 2024. Trong khi đó, như đã nói ở trên, đội tuyển nữ VN cũng đến ASIAD 19 với sự chuyển mình trẻ hóa mạnh mẽ tươi mới hơn.

Bóng đá Việt Nam chờ thời cơ vươn mình ở 'vũ đài' ASIAD - Ảnh 4.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Bóng đá Việt Nam chờ thời cơ vươn mình ở 'vũ đài' ASIAD - Ảnh 5.

Đội Olympic Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự ASIAD 19 vào ngày 16.9

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Sau World Cup 2023 ở Úc và New Zealand, bóng đá nữ VN đã bắt đầu bước vào chu kỳ chuyển hóa lực lượng. Do đó, tại ASIAD 19 này, ngoài đạt thành tích tốt ra còn phải tìm kiếm nhân tố mới cho bóng đá nữ VN, để hướng đến mục tiêu lâu dài hơn. Chúng ta sẽ vắng những gương mặt kỳ cựu như Huỳnh Như, Thùy Trang… nhưng lọt vào vòng knock-out là trong tầm tay, còn đi xa đến đâu còn tùy đối thủ. Với bóng đá nam, đội tuyển Olympic thực tế là tập thể vừa vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023, vắng một số gương mặt như Minh Quang vì quy định đăng ký sớm. Nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là đào tạo cầu thủ trẻ, hướng tới tương lai. Nếu đúng năng lực, đội tuyển U.23 VN sẽ có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng về bản chất, chúng ta sẽ xem ASIAD là bước đệm tích lũy cho VCK U.23 châu Á, tranh vé dự Olympic nếu có thể, và xa hơn là vòng loại World Cup 2026. Nhìn rộng ra, đối với cả bóng đá nam lẫn nữ, ASIAD từ mục tiêu quá tầm, học hỏi trở thành bước đệm phát triển cho thấy sự tiến bộ của bóng đá VN. Để tranh huy chương ngay ở ASIAD thì chưa thể, nhưng cả 2 đội tuyển nam và nữ đều có cơ hội vượt qua vòng bảng, song song đó mượn đấu trường này để rèn luyện các cầu thủ trẻ cho các chiến lược dài hơi hơn. Nói một cách khác, bóng đá VN đang sẵn sàng chờ thời cơ để khẳng định sự vươn mình ở những đấu trường châu lục như ASIAD".

 (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.