Khởi tố tài xế taxi húc cảnh sát 113

13/12/2008 02:17 GMT+7

* Bắt kẻ giả mạo hồ sơ ngân hàng Ngày 12.12, cơ quan CSĐT Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố Hoàng Kỳ Tùng (sinh năm 1982, ngụ xã Vạn Điểm, H.Thường Tín, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ. Sáng 9.12, Tùng đỗ taxi dưới lòng đường, khi lực lượng cảnh sát 113 đến kiểm tra giấy tờ thì lái xe bỏ chạy.

Đang đứng trước mũi xe nên trung tá Ngô Tất Lợi thuộc đội cảnh sát 113 Q.Tây Hồ bị hất tung lên nắp  capô  taxi. Dù biết cảnh sát truy đuổi và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Tùng vẫn cố tình bỏ chạy, lạng lách nhằm hất ông Lợi xuống đường. Chiếc taxi “điên” chỉ chịu dừng lại sau khi đâm vào chiếc xe máy chạy cùng chiều làm một phụ nữ bị thương nặng.

*Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Quốc Hoàng (1972, trú P.Kim Mã, Q.Ba Đình) do hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu. Trước đó ngày 9.12, thông qua các môi giới chứng khoán, anh Nguyễn Đắc Hướng ở Q.Hoàng Mai đã mua lại của Hoàng 10.000 cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội với giá hơn 146 triệu đồng. Hoàng giao cho anh Hướng 1 đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần có chữ ký của cán bộ, con dấu của ngân hàng. Ngày 11.12, khi anh Hướng làm thủ tục chuyển nhượng tại sàn giao dịch chứng khoán của ngân hàng thì phát hiện tất cả đều là giả mạo, đã báo cho công an.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.