Mỹ có Bộ trưởng Tư pháp mới

10/11/2007 01:01 GMT+7

Với 53 phiếu thuận, 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 8.11 đã thông qua việc bổ nhiệm ông Michael Mukasey vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, thay ông Alberto Gonzalez buộc phải từ chức hồi tháng 9 vì vụ bê bối xung quanh việc ông điều hành Bộ Tư pháp.

Ông Mukasey, 66 tuổi, đã ngồi ghế chủ tọa nhiều phiên tòa quan trọng xét xử khủng bố và được đánh giá là một nhà bảo thủ có tư tưởng độc lập. Tuy nhiên, trong quá trình điều trần để được phê chuẩn, ông Mukasey đã bị nhiều nghị sĩ phản đối do ông từ chối việc coi hành động "lướt ván" là tra tấn. "Lướt ván" là tiếng lóng chỉ hành động trói tù nhân vào một tấm ván và dìm đầu họ xuống nước.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.