Thực đơn có mùi cho người mù

05/08/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Không cần phải in chữ nổi, thực đơn có mùi vị sẽ giúp người khiếm thị gọi món ăn một cách dễ dàng.

Trong một thế giới mà tương tác hình ảnh đóng vai trò chủ đạo, người mù luôn chịu thiệt thòi vì đâu phải nhà hàng nào cũng có sẵn menu in chữ nổi để giúp họ chọn món.

Đó là lí do các chuyên gia đưa ra khái niệm Odor Menu (hay thực đơn mùi), cho phép người khiếm thị được quyền chọn món ăn theo ý thích mà không cần hỗ trợ bởi người sáng mắt.

Được miêu tả trên tạp chí thiết kế trực tuyến Yankodesign.com, Odor Menu là một thiết bị có hình chiếc đĩa, sử dụng công nghệ gọi là nhựa phóng xạ điện tử ở phần in chữ nổi.

Chức năng phát ra mùi sẽ do vi mạch sinh học phục vụ cho khướu giác đảm trách. Theo đó bộ phận này kích hoạt mùi của từng món ăn. Vẫn chưa rõ Odro Menu tạo được mùi của bao nhiêu món.

Đây là khái niệm được trình bày bởi các nhà thiết kế Liu Jie, Wen Ho và Liu Dongming, theo trang Yankodesign.com.

Phi Yến

>> Ghép thành công vi mạch điện tử cho người mù
>> Người mù lái xe hơi
>> Giày cho người mù
>> Mắt kính kỹ thuật cao cho người mù
>> Mắt điện tử cho người mù
>> Người mù “nhìn” bằng tai
>> Mổ mắt cho người mù
>> Khảo sát giác quan người mù
>> Gậy thông minh cho người mù
>> Xe hơi dành cho người mù  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.