Điều tra vụ bắt giữ con nợ để đòi tiền

11/12/2012 22:23 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, Công an H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Đức Minh (27 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Tấn Mạnh (65 tuổi, ngụ TP.HCM) thiếu tiền của một chủ nợ ở thị trấn Phú Mỹ, H.Tân Thành đã lâu nhưng chưa trả. Người này đã gọi điện thoại, yêu cầu ông Mạnh xuống thị trấn Phú Mỹ nói chuyện.

Ngày 7.12, ông Mạnh đi taxi xuống thị trấn Phú Mỹ thì bị chủ nợ kêu Minh và một số người khác khống chế, bắt giữ. Nhóm của Minh lấy điện thoại di động của ông Mạnh, rồi đưa nạn nhân về phòng trọ của Minh ở thị trấn Phú Mỹ nhốt lại.

Ngày 9.12, Minh nhốt ông Mạnh trong phòng trọ rồi đi ra ngoài. Ông Mạnh đã nhờ người dân báo cho cơ quan công an đến giải cứu và sau đó bắt giữ Minh.

Công an H.Tân Thành đang điều tra vụ việc, truy bắt những đối tượng liên quan.

Nguyễn Long

>> Tưới xăng đốt người để đòi nợ
>> Đòi nợ thuê không được, chém chết giám đốc
>> Mang xăng đi đòi nợ
>> Hoãn xử vụ “bắt người đòi nợ” để xem lại chứng cứ
>> Đi đòi nợ, 1 người thiệt mạng vì mìn tự chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.