Xét xử vụ phá rừng lớn nhất Tây Nguyên: 19 bị cáo lãnh 123 năm tù

27/11/2004 23:13 GMT+7

Sau 11 ngày xét xử sơ thẩm vụ phá rừng Kon Ka Kinh, hôm qua 27/11, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên án. Bị cáo Lê Anh Dân (nguyên Giám đốc Lâm trường (GĐLT) Tân Lập - H.Kon Rẫy) bị tuyên phạt 16 năm tù với 2 tội danh "vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" và "đưa hối lộ"; bị cáo Nguyễn Hữu Cầm (nguyên GĐLT Măng Đen) 12 năm tù;

các bị cáo nguyên là giám đốc các công ty TNHH: Ngô Quốc Hùng 10 năm tù; Nguyễn Thị Thúy Liễu, Hồ Đắc Công Phương, Lê Văn Kế, Trần Văn Tiên, Nguyễn Văn Nam mỗi bị cáo 9 năm tù; các bị cáo Lương Ngọc Khanh 6 năm tù, Lê Xuân Lâm 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Bình 7 năm tù, Võ Thanh Hải (cán bộ kỹ thuật) 4 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Đại  4 năm 6 tháng tù với các tội danh "vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng" và "nhận hối lộ"...

Nguyễn Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.