Khuyến cáo tình trạng học sinh lạm dụng thuốc ho Recotus

18/10/2012 17:21 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT TP.HCM chiều 18.10 đã ra khuyến cáo về tình trạng học sinh lạm dụng thuốc ho Recotus.

(TNO) Sở GD-ĐT TP.HCM chiều 18.10 đã ra khuyến cáo về tình trạng học sinh lạm dụng thuốc ho Recotus.

>> Học sinh dùng thuốc gây nghiện
>> Học sinh dùng thuốc gây nghiện - Kỳ 2: Nhiều ngộ nhận chết người

Theo khuyến cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là điều đáng báo động mặc dù đã được nhiều chuyên gia y học cảnh báo về mức độ không an toàn của việc sử dụng thuốc ho Recotus nếu không có chỉ định của bác sĩ .

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, trên địa bàn TP.HCM vẫn xảy ra trường hợp học sinh chuyền tay nhau sử dụng thuốc ho Recotus vì tin vào "khả năng thần diệu" giúp thông minh, học bài nhanh... của loại thuốc này.

lạm dụng thuốc Recotus 
Học sinh dễ bị dụ dỗ bởi thuốc gây nghiện - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sở GD-ĐT khuyến cáo thuốc Recotus là loại thuốc rất nguy hiểm, dễ gây nghiện như ma túy…

Vì vậy, Sở GD-ĐT đã đề nghị "các trường phải thường xuyên kiểm tra những học sinh có dấu hiệu lạ để phát hiện kịp thời".

Sở GD-ĐT cũng đề nghị ngành y tế quản lý chặt các nhà thuốc trên địa bàn về việc bán thuốc tràn lan cho học sinh.

Thuốc Recotus là biệt dược bán theo chỉ định của bác sĩ

Theo Thông tư 08/2009/TT-BYT ngày 01/7/2009 của Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc không kê đơn thì thuốc ho Recotus là biệt dược nhà thuốc phải bán theo chỉ định của bác sĩ.

20 học sinh nhập viện vì uống Recotus

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận 2, ngày 4.10, tại Trường THCS Bình An, có gần 20 học sinh chuyền tay nhau sử dụng thuốc Recotus, sau khi uống thì số học sinh này có biểu hiện nôn ói tại lớp.

Hoàng Quyên

>> Vụ con nghiện cuồng sát: Hung thủ uống một lúc 14 viên Recotus
>> Khởi tố vụ án kinh doanh thuốc gây nghiện trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.