Vụ nổ kinh hoàng: Nạn nhân thứ 11 tử vong

26/02/2013 13:14 GMT+7

(TNO) Sáng nay (26.2), nạn nhân Hồ Sỹ Cường (81 tuổi), trong vụ nổ kinh hoàng đêm 24.2 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM), đã qua đời tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

(TNO) Sáng nay (26.2), nạn nhân Hồ Sỹ Cường (81 tuổi), trong vụ nổ kinh hoàng đêm 24.2 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM), đã qua đời tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

>> Cháy nổ khu dân cư ai bồi thường?
>> Cận cảnh vụ nổ làm sập 3 căn nhà, 10 người chết

Bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, xác nhận, mặc dù các bác sĩ tận tình điều trị tích cực nhưng do sức ép quá mạnh của vụ nổ và tuổi cao sức yếu nên ông Hồ Sỹ Cường đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Nạn nhân qua đời tại bệnh viện lúc 10 giờ 35 phút sáng nay (26.2).

Ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi) là một trong số những nạn nhân được cứu thoát khỏi đống đổ nát của 3 căn nhà trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra đêm 24.2, tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3.


Ba căn nhà bị phá hủy tan hoang trong vụ nổ tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đêm 24.2 - Ảnh: Ngọc Thọ

Ông nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 3 giờ sáng 24.2, trong tình trạng xây xát, ngưng tim, ngưng thở.

Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị sức ép nặng trong vụ nổ dẫn tới tình trạng nguy kịch nên đã lập tức cấp cứu mở khí quản cho bệnh nhân thở máy, hồi sức tích cực.

Trước cảnh tang thương của vụ nổ kinh hoàng, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân.

Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM) vào rạng sáng 24.2, đã cướp đi mạng sống của 11 nạn nhân, phá hủy 3 căn nhà.

Nguyên Mi

>> Nổ nhà máy, 20.000 người sơ tán
>> Cháy nổ lớn làm sập 3 căn nhà, 10 người chết
>> Khởi tố, điều tra vụ nổ làm sập 3 căn nhà, 10 người chết
>> Vụ nổ sập 3 ngôi nhà, 10 người chết: Không thể là thuốc nổ bình thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.