Bao giờ Hoa biển "nở"?

04/11/2005 00:58 GMT+7

Theo quyết định ngày 19.11.2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa, công trình nghệ thuật Hoa biển được xây dựng tại Quảng trường Hai Tháng Tư trên đường Trần Phú, Nha Trang với tổng mức đầu tư gần 11 tỉ đồng, việc thi công được tiến hành thông qua đấu thầu xây lắp và đấu thầu mua sắm trang thiết bị.


Cũng trong ngày 19.11.2004, Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng Khánh Hòa - chủ đầu tư Hoa biển - có tờ trình với nội dung: "Theo thông báo số 500/TB-UB ngày 7.10.2004 của UBND tỉnh, dự án công trình nghệ thuật Hoa biển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ phải hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Nha Trang (2.4.1975 - 2.4.2005). Để kịp tiến độ thi công và hoàn thành công trình theo tiến độ được giao, Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng Khánh Hòa kính đề nghị UBND tỉnh cho phép Ban được tiến hành công tác vừa thiết kế vừa giao thầu thi công công trình nghệ thuật Hoa biển cho Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa (phần xây lắp), Công ty cổ phần An Bảo (lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và PCCC), Công ty TNHH thang máy TDE (lắp đặt thang máy)". Ngày 23.11.2004, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư ký tên, đóng dấu vào tờ trình này; ngày 23.12.2004, Phó chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt. Như vậy, lý do để chuyển từ đấu thầu sang giao thầu là để kịp chào mừng 30 năm ngày giải phóng Nha Trang. Nhưng cho đến nay Hoa biển vẫn chưa "nở".

 

Ngày 21.9.2005, Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng Khánh Hòa có tờ trình về việc điều chỉnh giá vật tư thiết bị công trình nghệ thuật Hoa biển. Theo đó, một số vật tư, thiết bị có giá phát sinh tăng so với dự toán đã được phê duyệt là 3.443.586.863 đồng. Một tài liệu lập ngày 31.10.2005 cho thấy dự toán công trình Hoa biển ban đầu được duyệt là 10.999.520.000 đồng, còn dự toán điều chỉnh bổ sung là 18.300.000.000 đồng. Nghĩa là, để Hoa biển "nở" thì ngân sách phải "tưới" thêm hơn 7,3 tỉ đồng? UBND tỉnh Khánh Hòa đang xem xét việc này. Vì vậy, chưa biết Hoa biển có "nở" kịp để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 15 (theo chỉ đạo của tỉnh) hay không?

Người dân Khánh Hòa lại tiếp tục chờ đợi...

 

Việt Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.