Nhìn thực vật qua mắt của loài ong

13/12/2010 19:49 GMT+7

Thiết bị có tên gọi “dữ liệu phản xạ các loài hoa” (FreD) được các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen Mary và Imperial College London (Anh) chế tạo, giúp con người nhìn thế giới thực vật theo cách của ong và các loài côn trùng thụ phấn khác.

Ong có hệ thống phát hiện màu sắc khác biệt, chúng có thể thấy trong quang phổ tia cực tím mà mắt thường của con người không nhìn được. Vì vậy, để thấy được thế giới vô hình này chúng ta phải có thiết bị FreD.

Các nhà khoa học suy ra được màu sắc mà côn trùng nhìn thấy bằng cách cấy một vi điện cực vào bộ phận thụ cảm quang của chúng. Từ đó giúp con người khám phá “vùng đất bí ẩn”, đó có thể là những dấu chấm, những vòng tròn đồng tâm đa sắc.  Theo BBC, phát hiện khoa học này sẽ rất có ích trong nông nghiệp vì muốn tăng năng suất nhiều loại cây trồng rất cần đến sự thụ phấn của côn trùng. Mà muốn như vậy thì phải biết chúng nhìn như thế nào để sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.