Khai thác bừa bãi ong non để làm... mắm

30/03/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Thời gian gần đây, nhiều người khai thác quá mức ong non tại khu vực rừng tràm của huyện U Minh (Cà Mau) để cung cấp cho các cơ sở chế biến làm mắm ong, dẫn đến nguy cơ làm cạn kiệt loài ong mật và ong ruồi.

(TNO) Thời gian gần đây, nhiều người khai thác quá mức ong non tại khu vực rừng tràm của huyện U Minh (Cà Mau) để cung cấp cho các cơ sở chế biến làm mắm ong, dẫn đến nguy cơ làm cạn kiệt loài ong mật và ong ruồi.

Trước tình hình đó, ngày 30.3, Văn phòng UBND huyện U Minh cho hay huyện vừa có công văn chỉ đạo các ngành chức năng thành lập đoàn công tác tuyên truyền, vận động người dân không khai thác bừa bãi con ong, trong đó có ong non để kinh doanh. Đồng thời buộc các hộ kinh doanh ký cam kết không chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ con ong.

Thời gian gần đây, nhiều người khai thác ong quá mức, đặc biệt là ong non tại khu vực rừng tràm của huyện U Minh để cung cấp cho các cơ sở chế biến làm mắm ong, dẫn đến nguy cơ làm cạn kiệt loài ong mật và ong ruồi.

Bên cạnh đó, giá mật ong từ 150.000 đồng/lít ở đầu mùa khô, nay tăng lên 300.000 đồng/lít cũng là nguyên nhân khiến loài ong bị khai thác cạn kiệt.

Công văn trên cũng cảnh báo, người dân vào rừng ăn ong đã gây ra nhiều vụ cháy rừng từ đầu mùa khô đến nay, làm thiệt hại hàng chục ha rừng.

Gia Bách

>> Thuốc trừ sâu phá nát não ong
>> Mùa ong làm mật
>> Thiệt mạng vì lấy mật ong rừng
>> Chăm sóc da với mật ong
>> Vào tù vì mật ong
>> Bảo vệ thương hiệu mật ong rừng U Minh Thượng
>> Mật ong dừa giá 400.000 đồng/lít
>> Mật ong giảm ho đêm ở trẻ
>> Gian nan nghề săn mật ong đá trên đỉnh thế giới
>> Mật ong giúp giảm đau họng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.