Kẻ giả gái cướp tài sản lãnh án

15/11/2008 00:08 GMT+7

Ngày 14.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Văn Đạt (36 tuổi, quê Tiền Giang) 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Tối 19.6.2008, trên quốc lộ 1A, đoạn gần trạm thu phí An Sương, Đạt giả gái chạy đến ôm khách bộ hành tên H.C.D (quốc tịch Trung Quốc) để móc túi lấy 1 điện thoại đi động trị giá 1,5 triệu đồng.

Phát hiện mất tài sản, ông D. tri hô và được 2 dân phòng gần đó hỗ trợ bắt giữ Đạt.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.